Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Tiền Giang: Cựu chiến binh hiến gần 10.000m2 đất phát triển giao thông

Giao thông 04/10/2022 - 22:41

Qua ba lần, tổng diện tích đất ông Nguyễn Thanh Tùng, cựu chiến binh ở ấp Mỹ Thiện, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước đã hiến gần 10.000m2, trị giá hàng tỷ đồng để phát triển giao thông nông thôn.

Tiền Giang: Cựu chiến binh hiến gần 10.000m2 đất phát triển giao thông - ảnh 1 Đầu tư phát triển giao thông nông thôn theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnhTiền Giang. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng sôi nổi với những việc làm thiết thực.

Đến nay, toàn tỉnh có 131 xã, chiếm 91,6% tổng số xã được công nhận đạt chuẩn, ra mắt xã nông thôn mới; 26 xã, chiếm 18,2% số xã đạt chuẩn, ra mắt xã nông thôn mới nâng cao; 3 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới và 3 thành phố, thị xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Qua phong trào, nhiều cá nhân hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương của Bác, tiên phong hiến đất phát triển giao thông nông thôn tại địa bàn khó khăn có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Điển hình như hội viên cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng, ngụ tại ấp Mỹ Thiện, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước.

Thạnh Mỹ là xã nằm sâu trong vùng Đồng Tháp Mười, mới được thành lập cách đây chưa lâu, cơ sở vật chất hạ tầng thiếu và yếu. Đặc biệt, giao thông chưa phát triển ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương của người dân địa phương. Trước tình hình trên, đồng thời thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền xã vận động bà con đóng góp ngày công, hiến đất để địa phương thi công các công trình giao thông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới. Từ đó tạo tiền đề giúp Thạnh Mỹ được công nhận và ra mắt xã nông thôn mới theo lộ trình.

Thấy được lợi ích cộng đồng cũng như phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Bộ đội cụ Hồ năm xưa khi trở về với cuộc sống thường nhật, ông Nguyễn Thanh Tùng bàn bạc cùng gia đình hiến đất phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thạnh Mỹ theo chuẩn nông thôn mới.

Lần thứ nhất, ông hiến thửa đất 2.500m2 để Nhà nước làm đê bao chống lũ cho vùng chuyên canh khóm (dứa) kết hợp phát triển giao thông nông thôn. Lần thứ hai, ông hiến thửa đất 6.000m2 để Nhà nước thi công tuyến đường Tây kênh 82 kết nối Thạnh Mỹ với các xã lân cận gồm: Tân Hòa Đông, Hưng Thạnh và mạng lưới giao thông trong vùng Đồng Tháp Mười. Lần thứ ba, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục hiến thêm thừa đất 600m2 để đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bắc kênh Tràm Mù qua địa bàn xã Thạnh Mỹ.

[Bình Định: Một gia tộc hiến 1.800m2 đất để xây dựng, tôn tạo di tích]

Những thửa đất ông Nguyễn Thanh Tùng hiến cho Nhà nước để phát triển giao thông nông thôn đều màu mỡ, đang trồng chuyên canh dứa xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao. Qua ba lần, tổng diện tích đất ông hiến lên đến gần 10.000m2, trị giá hàng tỷ đồng.

Nói về việc làm đầy ý nghĩa xã hội, nhân văn của mình, ông Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ, ông đi bộ đội từ năm 1988 đến năm 1991 được phục viên. Trong môi trường Quân đội, ông được học tập, rèn luyện, thấm nhuần lời dạy của Bác và luôn tự hào là Bộ đội Cụ Hồ. Khi ra quân về địa phương sinh sống, làm việc, ông tham gia Hội Cựu chiến binh, luôn tâm niệm học tập và làm theo những lời dạy của Bác, phải có trách nhiệm với cộng đồng, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới thông qua những việc làm thiết thực. Việc hiến đất xây dựng nông thôn mới, mở ra tương lai phát triển cho xã Thạnh Mỹ nói riêng, vùng Đồng Tháp Mười nói chung, bà con đều hưởng lợi, ông thấy rất vui.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Mỹ Nguyễn Văn Trung khẳng định, sự nêu gương của ông Nguyễn Thanh Tùng đã có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.100% hộ dân cư trú nơi có các tuyến đường giao thông nông thôn cần nâng cấp, mở rộng đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn xã đều đồng thuận hiến đất.Nhờ đó, đơn vị thi công thuận lợi, dễ dàng, hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ đề ra, phát huy hiệu quả tích cực trong sản xuất, đời sống.

Nhờ vậy, Thạnh Mỹ được công nhận hoàn thành 100% tiêu chí và ra mắt xã nông thôn mới vào cuối năm 2021. Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, ông Nguyễn Thanh Tùng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phước tặng Giấy khen về thành tích điển hình trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Mỹ Nguyễn Văn Trung cho biết thêm ông Nguyễn Thanh Tùng còn là hội viên nông dân, hội viên cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi tiêu biểu của tỉnh. Lập nghiệp trong vùng Đồng Tháp Mười từ năm 1994, sau gần 30 năm hưởng ứng chủ trương Nhà nước di dân vào vùng đất mới, cần cù chịu khó và miệt mài khai hoang, ông đã tạo dựng cơ ngơi đáng nể với 6,5 ha đất trồng dứa chuyên canh, mỗi năm đạt sản lượng không dưới 130 tấn quả, trừ chi phí còn lãi ròng từ 400-500 triệu đồng.

Nguồn lợi từ vườn trồng dứa chuyên canh tích lũy qua nhiều năm, ông Nguyễn Thanh Tùng đã xây được nhà cửa khang trang, lo cho con ăn học thành tài, tạo dựng cơ nghiệp bền vững. Trong các năm qua, ông được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen về thành tích hội viên nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi, hội viên cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương. Tấm gương sản xuất-kinh doanh giỏi và hết lòng vì cộng đồng của cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng được mọi người khen ngợi, học tập./.

Minh Trí (TTXVN/Vietnam+)