Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Tin COVID-19 chiều 29-9: Ca mắc mới xuống dưới 1.000 lần thứ 2 trong tháng

Pháp Luật 30/09/2022 - 00:42

Bản tin COVID-19 chiều 29-9 của Bộ Y tế cho thấy số mắc mới đã xuống dưới 1.000 ca lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua. Đây là mức thấp gần nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát trở lại với các chủng biến thể của Omicron

Đây là mức thấp gần nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát trở lại với các chủng biến thể của Omicron.

ADVERTISEMENT

Tin COVID-19 chiều 29-9: Ca mắc mới xuống dưới 1.000 lần thứ 2 trong tháng - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.477.886 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.993 ca nhiễm).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.100 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.590.917 ca

Video đang HOT

Số bệnh nhân đang thở ô xy là 106 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 91 ca. Thở ô xy dòng cao HFNC: 1 ca. Thở máy không xâm lấn: 3 ca. Thở máy xâm lấn: 11 ca

Ngày 28-9 ghi nhận 1 ca tử vong tại Hải Dương. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.148 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trong ngày 28-9 có 48.759 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm lvượt 260 triệu liều.

Hàng không Malaysia dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trên máy bay

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn thông báo của Tập đoàn Hàng không Malaysia (MAG) – công ty mẹ của hãng hàng không Malaysia Airlines, cho biết quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay sẽ được dỡ bỏ và có hiệu lực ngay lập tức, trừ khi các quốc gia là điểm đến bắt buộc điều này.

Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin ngày 28-9 cho rằng Malaysia nên dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các chuyến bay thương mại.

ADVERTISEMENT

Đối tượng tông xe vào CSGT "thông chốt" kiểm dịch lĩnh án 15 tháng tù

Ngày 20/12, TAND thành phố Ninh Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự "chống người thi hành công vụ" đối với bị cáo Phan Tấn Thương (SN 1990), trú tại phố 6, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Theo cáo trạng của VKSND thành phố Ninh Bình, khoảng 20h ngày 23/10, tại khu vực cầu Non Nước (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), Phan Tấn Thương điều khiển xe ô tô BKS 35A-222.90 đi từ vùng dịch (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vào địa bàn thành phố Ninh Bình.

Tin COVID-19 chiều 29-9: Ca mắc mới xuống dưới 1.000 lần thứ 2 trong tháng - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Đối tượng Phan Tấn Thương.

Tại chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng yêu cầu Thương dừng xe để khai báo y tế. Sau khi dừng lại, Thương tiếp tục nhấn ga tăng tốc và đâm thẳng vào chiến sĩ CSGT Công an thành phố Ninh Bình đang làm nhiệm vụ và bỏ trốn.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bị cáo Thương mặc dù đi từ vùng dịch vào địa bàn thành phố nhưng đã không chấp hành quy định về khai báo y tế, có hành vi vượt chốt kiểm dịch và chống người thi hành công vụ, gây nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Với những chứng cứ tại tòa, bị cáo Thương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn, hối lỗi. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Thương 15 tháng tù giam về tội "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, bị cáo Thương từng có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và một tiền sự về xâm hại sức khỏe người khác.

Tạm giữ 3 người tấn công trưởng công an xã Ngày 19/12, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc Hậu (Hậu "Gà", 34 tuổi), Nguyễn Chí Hải (21 tuổi) và Châu Thái Duy (22 tuổi, cùng ngụ xã Kiến An) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ....

Chia sẻ