Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

TP.HCM: Va chạm khi đang đi xe đạp thể dục, người phụ nữ bị thủng bụng

Sức khoẻ 09/08/2022 - 16:05

Bà N.T.T, 68 tuổi, ở TP.HCM, đang đạp xe tập thể dục buổi sáng thì va chạm với một xe đạp thể thao khác khiến bà bị thủng bụng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp, đau dữ dội

Ngày 8.8, ThS.BS.CKII Trần Hiếu Nhân, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, người tiếp nhận bệnh nhân T. cho biết có hai vết thương lớn ở thành bụng bên phải, kích thước 4×2 cm. Một vết thương nhỏ hơn do tay thắng gây ra, làm lộ mạc nối. Thành bụng phải phía trước và sau, đụng dập tụ khí mô mềm. Kết quả chụp X-quang cho thấy, gãy đầu dưới xương quay và xương thuyền tay trái. Xương sườn số 9, 10, 11 bên trái cũng bị gãy. Kết quả CT scan xác định tình trạng mất liên tục 2 vị trí thành ngoài đoạn đầu đại tràng lên, nghi ngờ đã bị thủng.

ADVERTISEMENT

TS.BS Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM nhận định, đây là trường hợp tai nạn giao thông rất hy hữu. Bệnh nhân đã lớn tuổi, xảy ra đa chấn thương phức tạp nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Việc can thiệp phẫu thuật phải nhanh chóng, chính xác, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Chấn thương nặng nhất ở bệnh nhân T. là vết thương hở ở thành bụng. Thành bụng và đại tràng bên phải thủng phức tạp.

TP.HCM: Va chạm khi đang đi xe đạp thể dục, người phụ nữ bị thủng bụng - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Vết thương bị thủng thành bụng. ẢnhBVCC

Theo bác sĩ Hùng, lựa chọn tối ưu là mở bụng bằng đường mổ khoảng 20 cm, giữa trên và dưới rốn. Người bệnh được gây mê nội khí quản. Ê kíp mổ khâu kín cân cơ 2 lỗ thấu bụng có bờ nham nhở. Sau đó, tiếp tục khâu kín 2 điểm vỡ cách nhau khoảng 2 cm ở đại tràng lên, đã toác gần hết. Phần đại tràng phải dập nát được cắt bỏ. Phần thành bụng tổn thương phức tạp, thấm dịch phân và máu được rửa, cắt lọc sạch sẽ. Bác sĩ đưa 2 đầu ruột ra hông trái làm hậu môn nhân tạo và đặt ống dẫn lưu.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng, cơ bản xử lý được các tổn thương ở đại tràng và thành bụng. Một tuần sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đã ăn uống trở lại, dần bình phục.

ThS.BS.CKII Trần Hiếu Nhân khuyến cáo, có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn do tai nạn giao thông gây ra, do đó cần hết sức cẩn thận khi lưu thông trên đường. Nếu không may xảy ra tai nạn, cần sơ cứu nạn nhân đúng cách và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để được điều trị kịp thời, để càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

Đi xe đạp giúp kiểm soát bệnh tiểu đường thế nào?

ADVERTISEMENT

Bệnh tiểu đường có thể được kiểm soát bằng cách điều chỉnh lối sống, chế độ ăn uống và hoạt động thể chất.

Các hoạt động thể chất bao gồm đạp xe có thể giúp ích rất nhiều trong việc thúc đẩy quá trình tiêu thụ glucose trong cơ bắp và giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định.

TP.HCM: Va chạm khi đang đi xe đạp thể dục, người phụ nữ bị thủng bụng - ảnh 2

Những người mắc bệnh tiểu được được hưởng lợi từ hoạt động đi xe đạp vì:

- Đạp xe là môn thể thao không gây chấn thương, phục hồi cơ bắp nhanh hơn, tốt cho người đang bị tiểu đường.

- Người bệnh có thể đi những quãng đường dài hơn mà không sợ bị tổn hại về thể chất.

ADVERTISEMENT

- Hoạt động này giúp ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó kích hoạt 70% khối lượng cơ ở chân.

- Bất kỳ ai, ở mọi lứa tuổi, đều có thể đạp xe. Mọi người tham gia hoạt động đạp xe ngay cả ở độ tuổi sau 50. Đây là một trong những lợi thế lớn nhất với bệnh nhân tiểu đường và là bài tập phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường bị thừa cân hoặc béo phì.

- Nguyên nhân chính của bệnh tiểu đường loại 2 là do kháng insulin. Trong khi đó, đạp xe ở tốc độ bình thường cũng đốt cháy chất béo trung tính được sử dụng làm nhiên liệu đầu tiên, từ đó giúp kích hoạt các chất mang glucose và giảm lượng đường trong máu.

- Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng đạp xe với tốc độ vừa phải trong một giờ có thể làm giảm lượng đường của những bệnh nhân tiểu đường bị thừa cân xuống một nửa trong 24 giờ tới. Đạp xe nhanh hơn, thậm chí nửa giờ có khả năng làm giảm lượng đường trong máu cả ngày cho 19% người bệnh.

- 30 đến 60 phút đạp xe mỗi ngày là đủ để mang lại lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường. Bạn càng đạp xe nhiều, bạn càng tránh xa bệnh tiểu đường.

Thanh niên trẻ bị mốc đen mọc thành mảng trong não Một cư dân trẻ tuổi ở Rhode Island đã mắc phải một căn bệnh do nấm gây ra cực hiếm gặp. Theo đúng nghĩa đen, nấm mốc đã phát triển trong não của anh này. Ảnh minh họa - Newsweek Tyson Bottenus, 35 tuổi, là một trong số...

Chia sẻ