Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

TP.HCM xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên

Giới trẻ 30/09/2022 - 10:50

TTO - Ngày 29-9, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện việc đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố giai đoạn 2018 - 2022.

TP.HCM xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên - ảnh 1

Phó bí thư Thành Đoàn Trương Minh Tước Nguyên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Thành Đoàn TP.HCM bắt đầu triển khai cuộc vận động "Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP.HCM" từ năm 2013, gắn với bốn giá trị "Yêu nước - Khát vọng, Đạo đức - Trách nhiệm, Tri thức - Sáng tạo, Năng động - Văn minh". 

Đến năm 2017, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lần thứ X, Thành Đoàn tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố giai đoạn 2018 - 2022. 

Theo Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trương Minh Tước Nguyên, giai đoạn 2018 - 2022, Thành Đoàn thành phố đã chủ động nắm bắt xu hướng của đoàn viên, thanh niên trong việc đầu tư, thực hiện một số hoạt động, sản phẩm tuyên truyền trong việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố. 

Từ cuộc thi "Thiết kế các sản phẩm tuyên truyền của Đoàn trên mạng xã hội", nhiều sản phẩm có chất lượng đã được sử dụng, lan tỏa đến đông đảo cơ sở Đoàn, góp phần tuyên truyền, khắc họa rõ nét hơn các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố thời kỳ mới. 

Thành Đoàn cũng phát huy, đổi mới phương thức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trang cộng đồng "Thành Đoàn TP.HCM" và các kênh thông tin, tuyên truyền của Đoàn - Hội - Đội thành phố; phát huy chuyên mục "Gương sáng thanh niên Thành phố anh hùng" trên trang thông tin điện tử Thành Đoàn...

Đến nay, 100% quận, huyện Đoàn và các Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn đã triển khai đồng bộ cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; có sự đầu tư, thực hiện đa dạng các sản phẩm tuyên truyền cổ vũ những hành động đẹp, lối sống văn hóa và phê phán hành vi thiếu văn hóa trong thanh niên. 

Anh Trương Minh Tước Nguyên cho biết, giai đoạn 2022 - 2027, Thành Đoàn thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố gắn với đặc trưng, văn hóa, tính cách của con người TP.HCM năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình. 

Thành phố hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thành phố mang tên Bác phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ. 

Anh Nguyễn Thái An, ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP.HCM, vẫn còn một bộ phận cán bộ Đoàn chưa thật sự nắm rõ tinh thần của các giá trị mẫu hình; chưa khai thác tối đa các chức năng, lợi thế của các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn để cùng tham gia hỗ trợ xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố. 

Trung ương Đoàn hy vọng trong thời gian tới, Thành Đoàn sẽ tăng cường, đa dạng các sản phẩm tuyên truyền về nội dung, nội hàm của các giá trị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị.