Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Trung úy Thào A Khư góp phần gìn giữ bình yên nơi biên giới Điện Biên

Đời sống 21/03/2023 - 00:12

Với việc tham gia triệt phá thành công 11 chuyên án ma túy lớn, bắt nhiều tội phạm ma túy ở vùng biên giới Điện Biên, Trung úy Thào A Khư được bình chọn là "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2022.

Trung úy Thào A Khư góp phần gìn giữ bình yên nơi biên giới Điện Biên - ảnh 1 Trung úy Thào A Khư (ở giữa) và cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Kinh tế-Ma túy Công an huyện Điện Biên trao đổi kế hoạch trước mỗi chuyến đánh án. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Chỉ sau hơn 3 năm nhận công tác tại Đội Cảnh sát Kinh tế-Ma túy, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Trung úy Thào A Khư đã trực tiếp tham gia triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn trên địa bàn, mang lại bình yên cho bản làng.

Trung úy Thào A Khư sinh năm 1992 tại xã Mường Lói, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Đây là xã biên giới khó khăn và cũng là một trong những điểm nóng về ma túy từ nhiều năm trước.

Chứng kiến tình hình tội phạm ma túy tung hoành khiến nhiều người nghiện ngập, đói nghèo bủa vây, anh Khư đã ấp ủ ước mơ trở thành chiến sỹ công an để mang lại bình yên cho quê hương.

Tháng 1/2020, sau khi ra trường và được phân công công tác tại Công an huyện Điện Biên, Trung úy Thào A Khư đã đề nghị lãnh đạo được nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát Kinh tế-Ma túy.

Anh được phân công thực hiện nhiệm vụ trinh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, trực tiếp phụ trách địa bàn 4 xã: Na Tông, Mường Nhà, Phu Luông, Mường Lói. Đây là những xã biên giới trọng điểm, phức tạp về tội phạm ma túy ở huyện Điện Biên.

Bên cạnh đó, Trung úy Thào A Khư còn trực tiếp tham gia đấu tranh các chuyên án do công an huyện, công an tỉnh Điện Biên xác lập; thực hiện công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã.

[Chính thức công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022]

Trong hai năm (năm 2021 và 2022), Trung úy Khư đã chủ động tham mưu và phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công 11 chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh heroin, hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiêu biểu, năm 2021, Trung úy Thào A Khư đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo đơn vị đấu tranh triệt xóa 2 tụ điểm, 4 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, bắt giữ 50 vụ, 55 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Anh trực tiếp tham mưu phá thành công ba chuyên án ma túy lớn như: chuyên án 621D đã bắt giữ hai đối tượng, thu 60 bánh heroin; chuyên án 121K bắt một đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin, 1,3kg ma túy; chuyên án 921D bắt giữ một đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin và 1,4kg ma túy.

Trung úy Thào A Khư góp phần gìn giữ bình yên nơi biên giới Điện Biên - ảnh 2 Trung úy Thào A Khư (thứ 2 từ phải sang) đồng đội tuyên truyền với người dân về phòng chống ma túy và tội phạm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Năm 2022, Trung úy đã trực tiếp trinh sát, nắm tình hình đối tượng và tham mưu lãnh đạo đơn vị phá thành công nhiều chuyên án lớn, phức tạp như chuyên án 122C đã bắt giữ hai đối tượng, thu 180.000 viên ma túy tổng hợp; chuyên án 522C bắt giữ một đối tượng, thu giữ 12.600 viên ma túy tổng hợp; chuyên án 920 L bắt giữ một đối tượng, thu giữ 30.600 viên ma túy tổng hợp; chuyên án 120L bắt giữ hai đối tượng, thu 99 bánh heroin.

Trung úy Thào A Khư chia sẻ lần đầu tham gia đánh án, bản thân anh rất run, hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, càng tham gia nhiều chuyên án, anh càng trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

Trong quá trình trinh sát, theo dõi và đấu tranh với tội phạm ma túy, nhiều chuyên án khiến các chiến sỹ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm do các đối tượng dùng súng, dao chống trả quyết liệt. Vì vậy, lực lượng chức năng, các trinh sát phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để vây bắt thành công đối tượng.

Trung úy Thào A Khư kể lại với chuyên án 621D năm 2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn xã Mường Nhà và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, anh đã nắm bắt, theo dõi, tìm hiểu và xác định đối tượng Vừ A Dua (sinh năm 1970, trú tại bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên) thường xuyên gặp gỡ các đối tượng người Lào, có biểu hiện phạm tội về ma túy. Anh đã báo cáo chỉ huy đội và lãnh đạo đơn vị đề nghị triển khai phương án đấu tranh với đối tượng.

Đối tượng di chuyển từ Lào về Việt Nam với cung đường thay đổi liên tục (chỉ sử dụng đường rừng, lối mở, không di chuyển bằng đường chính) gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Để theo dấu đối tượng, Trung úy Thào A Khư cùng các trinh sát đã kiên trì ăn lán, ngủ rừng trong gần 1 tháng mới bắt giữ thành công hai đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin.

Chị Hờ Thị Dợ, vợ Trung úy Thào A Khư chia sẻ những lần chồng đi đánh án dài ngày trong rừng, chị rất lo lắng. Dù vậy, chị và mẹ cũng không dám gọi điện sợ bị lộ thông tin, ảnh hưởng đến quá trình trinh sát, đánh án của chồng và đồng đội. Chị Dợ luôn mong chồng cùng đồng đội bình an với những chuyên án thành công.

Trung úy Thào A Khư góp phần gìn giữ bình yên nơi biên giới Điện Biên - ảnh 3 Trung úy Thào A Khư và đồng đội trên đường xuống cơ sở. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Không quản ngại khó khăn, gian khổ, Trung úy Thào A Khư còn cùng tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh Điện Biên trực tiếp sang nước Lào xác minh, truy tìm, bắt giữ thành công và dẫn giải 7 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về nước an toàn.

Theo Thượng tá Trần Trung Kiên, Phó Trưởng Công an huyện Điện Biên, quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát Kinh tế-Ma túy, Công an huyện Điện Biên, Trung úy Thào A Khư là người nhiệt tình, năng nổ, hoạt bát. Với nghiệp vụ trinh sát sắc bén, Trung úy đã trực tiếp tham gia nhiều chuyên án của Công an huyện Điện Biên và Công an tỉnh.

Trong mọi nhiệm vụ, Trung úy Thào A Khư luôn thể hiện tính gương mẫu, không ngừng rèn luyện bản thân và học hỏi đồng nghiệp để rèn luyện kỹ năng, chuyên môn và kinh nghiệm. Đồng thời, là người không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị giao phó.

Trung úy đã thâm nhập vào nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy là người dân tộc để nắm bắt những quy luật, biểu hiện hoạt động; sau đó, báo cáo lãnh đạo có những biện pháp đấu tranh ngăn chặn.

Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu, Trung úy Thào A Khư đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen do đã thành tích trong chiến đấu, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Lào; Giám đốc Công an Oudomxay (Lào) tặng Giấy khen về công tác phối hợp đấu tranh, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên và các cấp, ngành tặng Giấy khen đột xuất về thành tích trong chiến đấu, bắt giữ đối tượng mua trái phép chất ma túy, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trung úy Thào A Khư là "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2022, hai năm liền là Chiến sỹ thi đua cơ sở (năm 2021 và 2022)./.

Xuân Tư (TTXVN/Vietnam+)
Đời sống