Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Truy sát đối thủ từ việc anh trai vướng nghi vấn trêu ghẹo phụ nữ

Pháp Luật 04/10/2022 - 02:28

ANTD.VN - Anh trai bị đánh từ mối nghi vấn trêu ghẹo phụ nữ đã "có chủ", Đức sau đó lôi kéo đồng bọn truy sát đối thủ khi vô tình bắt gặp trên đường.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa Dương Văn Đức (SN 1983, trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Ngô Minh Hà (SN 1984, ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam) và Nguyễn Thế Long (SN 1978, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội "Giết người", theo quy định tại khoản 1, Điều 123-BLHS.

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1988), trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Quá trình xét xử cho thấy, giữa năm 2021, gia đình Dương Đức Tùng (SN 1977, anh trai bị cáo Đức) mở quán nước chè trước cửa nhà. Hàng ngày, anh Nguyễn Hoài Nam thường qua quán nước chè nhà anh Tùng hút thuốc lào.

Ngày 11-8-2021, anh Nam sang quán nước chè mọi khi hút thuốc lào thì thấy anh Tùng và Dương Đức Nam đang nằm ngủ. Do nghi ngờ anh Tùng hay trêu bạn gái mình nên anh Nam bực tức cầm cây gậy nhựa vụt vào đầu chủ quán nước chè. Anh em anh Tùng choàng tỉnh và đuổi đánh, khiến anh Nam bỏ chạy về nhà.

Truy sát đối thủ từ việc anh trai vướng nghi vấn trêu ghẹo phụ nữ - ảnh 1

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Khoảng 19h30 cùn ngày 14-8-2021, Đức điều khiển xe máy Honda Wave chở bạn là Nguyễn Quốc Hùng (SN 1987, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) và đi cùng với Nguyễn Thế Long điều khiển xe máy chở Ngô Minh Hà, từ thị thấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) về một con ngõ thuộc phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai thì nhìn thấy anh Nam ngồi tại vỉa hè tay cầm chiếc gậy cao su.

Nhớ lại việc anh Nam đánh anh trai mình trước đó nên Đức nói lại chuyện này với 3 thanh niên trong nhóm. Xác định chính xác là anh Nam, Đức cùng nhóm bạn tức tốc quay xe lại.

Tiến gần tới chỗ anh Nam, Đức dừng xe máy và lấy chiếc búa đinh mang theo, rồi cùng Hà, Hùng đuổi đánh đối phương. Vừa tháo chạy, anh Nam vừa dùng gậy cao su chống đỡ, khiến Đức bị ngã và văng chiếc búa đinh ra đường.

Cùng bạn đuổi đánh người lạ mặt, Hà nhặt lại chiếc búa đinh tấn công đối phương. Tuy nhiên, đối tượng này tiếp tục bị anh Nam đáp trả và bị ngã ra đường. Cùng thời điểm, Đức thúc giục Hùng tiếp tục xông lên.

Ngay sau đó, Đức cùng đồng bọn nhảy lên xe máy đuổi theo anh Nam. Còn Hà chạy bộ đuổi theo nhặt gạch ném và lấy đoạn sắt hộp ở cửa hàng ven đường tấn công anh Nam.

Khi cả nhóm vây ráp, Đức dùng búa đinh đánh vào đầu, khiến anh Nam gục ngã xuống đường. Trong khi ấy, Hùng lao thẳng xe máy vào người đối phương. Cố sức vùng dậy bỏ chạy, song anh Nam vẫn bị Đức và đồng bọn dùng gậy, đoạn sắt hộp, chân tay đánh đến ngã gục ngay tại vỉa hè. Gây án xong, nhóm 4 thanh niên lên xe máy bỏ đi.

Về phần anh Nam, do được lực lượng Công an phường Vĩnh Hưng và quần chúng nhân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong. Kết quả giám định bước đầu xác định, anh Nam bị tổn hại 24% sức khỏe.

Ngày 20-8-2021, Dương Văn Đức bị cơ quan Công an bắt giữ khẩn cấp về hành vi giết người. Ngay sau đấy, Nguyễn Thế Long và Ngô Minh Hà cũng đến cơ quan Công an đầu thú. Riêng Nguyễn Quốc Hùng hiện vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã về hành vi giết người.

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, Dương Văn Đức và đồng phạm thành khẩn khai nhận hành phạm tội của bản thân như nêu trên. Tuy nhiên, các bị cáo đều cho rằng không có ý thức và mong muốn tước đoạt mạng sống của anh Nam.

Dù vậy, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của Đức và đồng phạm đã cấu thành tội "Giết người". Việc bị hại may mắn không chết là do được cấp cứu kịp thời và nằm ngoài ý thức của các bị cáo.

Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Dương Văn Đức 14 năm tù; Ngô Minh Hà 13 năm tù và Nguyễn Thế Long 13 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, Tòa án Hà Nội cũng tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Hoài Nam 112 triệu đồng.