Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Tunisia ấn định thời điểm bầu cử quốc hội vòng hai vào cuối tháng Một

Thế giới 24/01/2023 - 17:46

Cơ quan Bầu cử cấp cao độc lập Tunisa hy vọng sẽ có thêm nhiều người dân đến các điểm bỏ phiếu, vì trong vòng bầu cử đầu tiên hồi tháng 12 vừa qua, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp - chỉ đạt 11,22%.

Tunisia ấn định thời điểm bầu cử quốc hội vòng hai vào cuối tháng Một - ảnh 1 Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Kasserine (Tunisia), ngày 17/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Bầu cử cấp cao độc lập (ISIE) của Tunisia ngày 23/1 cho biết nước này sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vòng hai vào ngày 29/1 tới.

Tuyên bố của ISIE nêu rõ các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc sẽ mở cửa cho cử tri vào 8h ngày 29/1 (theo giờ địa phương, tức 14h theo giờ Việt Nam) và đóng cửa vào lúc 18h cùng ngày.

ISIE hy vọng sẽ có thêm nhiều người Tunisia đến các điểm bỏ phiếu vì trong vòng bầu cử đầu tiên, diễn ra vào ngày 17/12/2022, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp, chỉ đạt 11,22% trong tổng số hơn 9 triệu cử tri đã đăng ký và chỉ bầu được 23 ứng cử viên.

Vòng bầu cử thứ hai sẽ cố gắng xác nhận 131 ghế trong quốc hội gồm 161 thành viên, trong khi không có ứng cử viên nào tranh cử bảy ghế dành cho các khu vực bầu cử ở nước ngoài.

[Tunisia: Bầu cử quốc hội vòng 2 sẽ diễn ra vào đầu năm sau]

Tháng 12/2021, Tổng thống Tunisia Kais Saied xác nhận kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp vào tháng 7/2022, trước khi tổ chức bầu cử quốc hội vào cuối năm 2022. Trước đó, vào tháng 3/2022, ông Saied tuyên bố giải tán Quốc hội Tunisia.

Cuộc bầu cử Quốc hội Tunisia vòng một diễn ra sau ba tuần vận động tranh cử hầu như không gây chú ý với rất ít áp phích trên đường phố và không có cuộc tranh luận nghiêm túc nào về vấn đề phục hồi kinh tế.

Sự kiện diễn ra gần một năm rưỡi sau khi Tổng thống Kais Saied giải tán quốc hội và sau nhiều tháng bế tắc chính trị cũng như khủng hoảng kinh tế trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19.

Lạm phát tại Tunisia hiện ở mức khoảng 10%. Tình trạng thiếu sữa, đường và xăng thường xuyên xảy ra, kéo theo làn sóng di cư ngày càng tăng./.

Nguyễn Trường (TTXVN/Vietnam+)