- Năm 2022, công tác hội và phong trào văn học nghệ thuật Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến, từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch đề ra.
TTO - Sáng 8-1, lễ trao giải cuộc thi viết với chủ đề "Đoàn viên sau đại dịch" do báo Tuổi Trẻ và đơn vị đồng hành Piaggio Việt Nam tổ chức, diễn ra tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, tổng kết chặng đường hơn 1 tháng với hơn 500 bài dự thi.
Truyền thuyết chàng Sa Mộc (tác giả: Hoàng Song Việt - Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ) khiến người xem choáng ngợp khi mở màn với cảnh sắc rừng núi hùng vĩ, đẹp nao lòng ở bản Mường nơi biên giới phía Bắc.
TT - Việt Nam quê hương tôi là tên bài hát và cũng là tên chương trình Con đường âm nhạc tháng 1-2011 nhằm tôn vinh nhạc sĩ Ðỗ Nhuận (1922-1991) - một trong những nhạc sĩ cách mạng đầu tiên của VN với gia tài là những sáng tác gắn liền các sự kiện của đất nước, những nhạc phẩm đồ sộ từ thanh nhạc, khí nhạc, nhạc kịch...
TTO - Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vai trò mỗi đảng viên, đoàn viên trong việc lan tỏa ứng xử văn hóa lành mạnh trên mạng xã hội.
Các phong tục ẩm thực truyền thống trong dịp Tết của các quốc gia luôn đa dạng, hấp dẫn. Và điểm chung cho tất cả các món ăn là thể hiện mong muốn cầu may mắn, thịnh vượng trong năm mới.
Bức tranh panorama hơn 3.000m2 tái hiện 4.500 nhân vật giữa chiến trận bi tráng 56 ngày cuối cùng của trận Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ của hơn 200 họa sĩ đã được trao giải nhất Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2022.
2022 là một năm nhiều biến động của làng nhạc Việt cả về tích cực lẫn tiêu cực. Việc thay đổi thị hiếu nghe nhạc của những người trẻ thuộc thế hệ gen Z đang có những tác động nhất định đến thị trường âm nhạc hiện tại.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói thế giới mạng rất thật chứ không hề ảo, nên nếu không chú ý xây dựng văn hóa trên mạng thì vỡ trận, ''rồi một ngày đẹp trời không biết chúng ta đi về đâu’.
‘Chúng tôi không vinh danh nhà thơ thế giới cho chị Tống Thu Ngân mà đó là danh xưng chị gửi ban tổ chức để giới thiệu về chị kèm thông tin kiểm chứng. Chúng tôi chỉ vinh danh chị là Đại sứ quyền năng tâm tài đức Việt Nam 2022’.
Qua rà soát, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh khẳng định đơn vị tổ chức sự kiện vinh danh “nhà thơ thế giới” Tống Thu Ngân chưa hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép nhưng vẫn tự ý triển khai các hoạt động.
Sáng 23-12, Tòa Tổng giám mục TP.HCM thực hiện nghi thức làm phép và khánh thành dàn giao hưởng chuông tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (nhà thờ Đức Bà) để dùng trong dịp Giáng sinh 2022.
Tối 25-12, tại Đài PT-TH Đồng Tháp, cuộc thi ''Tài tử miệt vườn'' đã bước vào đêm chung kết với sự tranh tài của bảy tài tử miệt vườn, những thí sinh có một tình yêu đặc biệt với đờn ca tài tử.
Tối 25-12, trong đêm thi chung kết xếp hạng (Đăng quang), thí sinh Trần Thị Hồng Nguyệt đã xuất sắc vượt qua hơn 800 thí sinh để đoạt ngôi quán quân có giải thưởng 80 triệu đồng của cuộc thi Tài tử miệt vườn mùa 3, do Đài PT-TH Đồng Tháp tổ chức.
Văn chương Việt Nam 2022 không có tác giả mới xuất hiện, cũng không có tác phẩm xuất sắc là nhận định của Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương. Trong khi đó, làng văn năm qua lại chứng kiến nhiều chuyện lùm xùm đáng thất vọng.
Đầu năm 2000, Tô Giang ra khỏi nhà tù Fulham (Úc) và bị trục xuất ngay về nước. Sau bảy tháng cô độc ở nhà, anh viết xong tự truyện Đường xanh viễn xứ (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn, 2021).
Tỉnh Bình Định đã thành lập Ban xây dựng bộ hồ sơ quốc gia "Võ cổ truyền Bình Định" để trình UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trong không khí Giáng sinh đang cận kề, không khí mùa lễ hội đã bắt đầu ngập tràn trên khắp các con phố, từ các trung tâm thương mại cho đến mái ấm của nhiều gia đình.
Ngày 14-12, lễ công bố Bộ ẩm thực tiêu biểu cụm Miền Trung thuộc Đề án “Hành trình tìm kiếm giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam” giai đoạn I năm 2022 đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.
Áo dài từ lâu đã được coi như biểu tượng văn hóa của Việt Nam, nhưng khi gặp vấn đề sử dụng không đúng, may, mặc sai, bị nước ngoài nhận là sản phẩm của họ thì chúng ta hết sức lúng túng trong việc xử lý
Lễ công bố Hành trình tìm kiếm giá trị Văn hóa Ẩm thực Việt Nam do Hiệp hội Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam đồng hành với nhãn hàng CHIN-SU đã diễn ra tại Khu du lịch Văn Thánh, TP.HCM.
TTO - Với 18 trên 26 vở đã trình làng, hơn nửa chặng đường của Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam mang đến vài tín hiệu vui với những gương mặt mới và những vở diễn có đề tài, sắc màu khá đa dạng.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khi nhấn mạnh vai trò của âm nhạc cách mạng Việt Nam đã nói ‘đó là âm nhạc của một dân tộc không bao giờ khuất phục. Nếu bây giờ người ta gọi đó là nhạc đỏ thì nhạc đỏ là như thế’.
"Trước đây, việc in lậu 1-2 tấn sách đã là nhiều, nhưng gần nhất, PA03 Hà Nội đã phát hiện một cơ sở in lậu đến 100 tấn chỉ trong một lần phát hiện, hầu hết được bán trên các nền tảng online. Ngành xuất bản sắp chết".
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu hiện thực năm qua một số địa phương cấp phép hoa hậu thiếu chặt chẽ để xảy ra tình trạng "ra ngõ gặp hoa hậu" khiến xã hội ngao ngán.
Sân khấu kịch báo chí nhân văn của Câu lạc bộ Kịch thuộc khoa báo chí và truyền thông (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) vừa ra mắt khán giả vở kịch ''Lá hát như mưa'' với ba suất.
PGS.TS Nguyễn Tuấn Cường - viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm - xác nhận với Tuổi Trẻ Online rằng viện đã tìm thấy một trong số 25 cuốn sách cổ bị thất lạc vào chiều 21-12.
TTO - Nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được ra mắt phiên bản sách nói thông qua ứng dụng sách nói Voiz FM từ hôm nay 12-2. Người hâm mộ rất háo hức khi nhà văn mang tất cả tác phẩm của mình phát hành độc quyền trên ứng dụng này.
Với ''Những người hàng xóm'', Nguyễn Nhật Ánh đã chọn ''nhổ neo'' khỏi thế giới tuổi thơ. Tuy nhiên trong buổi trò chuyện cùng báo chí sáng 23-12 tại TP.HCM, tác giả cũng tự nhận rằng ''Nguyễn Nhật Ánh làm sao không có yếu tố tuổi thơ được''.
TTO - Một triển lãm theo tinh thần hòa hợp liên tôn giáo có tên “Con người và tôn giáo” vừa khai mạc tại Nhà Truyền thống giáo phận TP.HCM (6 Tôn Đức Thắng, Q.1) do Ban Mục vụ đối thoại liên tôn và Ban văn hóa Tổng giáo phận TP.HCM tổ chức.
TTO - Bảng hiệu "giò chả Ước Lễ" đếm không xuể. Nhưng ăn đặc sản Ước Lễ giờ rất khó thấy ngon. Sao vậy? Ngồi nghe "bà mẹ quốc dân" trên màn ảnh - NSƯT Ngọc Tản - kể chuyện, mới ngộ: Thì ra, giò chả xưa ngon chỉ vì nó mộc.
Thoạt nhìn những khoanh giò sỏ, giò hoa, giò nây... nhiều người sẽ có cảm giác "ngấy" nhưng khi ăn lại mềm tan, vị thanh mát như thạch khá lạ miệng và không bị ngán. Từng miếng giò hình chữ nhật, ăn kèm hành muối hoặc dưa muối thì rất "hao cơm".
Chiều 22-12, lễ công bố "Hành trình tìm kiếm giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam" đã diễn ra tại TP.HCM, tiết lộ danh sách các món ẩm thực Việt tiêu biểu năm 2022.
Viện Nghiên cứu Hán Nôm đăng thông cáo về việc 25 cuốn sách bị ‘thất thoát’ vào trưa ngày 21-12 trên website của viện, trong đó xác nhận việc ‘thất lạc’ sách nhưng tới khoảng 14h thì thông cáo không còn trên web và ít phút sau được đăng lại.
Sáng 21-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh 2022 và năm mới 2023 tại Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.
TTO - Trong khi ca sĩ nổi tiếng ở các dòng nhạc khác, từ nhạc trữ tình, nhạc trẻ, bolero, dân gian đương đại… than lỗ khi làm live show thì ca sĩ Việt Hoàn khẳng định show nhạc cách mạng, trữ tình quê hương của anh đều "cháy" vé, không bao giờ lỗ.