Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Vợ chồng ''Deadpool'' Ryan Reynolds có phải là cặp đôi tỷ phú quyền lực tiếp theo của Hollywood sau khi ''cá kiếm'' hàng trăm triệu đô?

Giải trí 28/03/2023 - 07:06

Blake Lively và Ryan Reynolds được cho là sẽ trở thành cặp đôi quyền lực tiếp theo của Hollywood đạt danh hiệu tỷ phú, khi các khoản đầu tư của họ đang ngày càng phát triển.

1. Phim

Cả Blake Lively và Ryan Reynolds đều kiếm được nhiều tiền trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Lively nổi tiếng khi đóng vai Serena Van Der Woodsen trong Gossip Girl, trong khi nhân vật được yêu thích nhất của Reynolds cho đến nay vẫn được cho là Deadpool.

Vợ chồng ''Deadpool'' Ryan Reynolds có phải là cặp đôi tỷ phú quyền lực tiếp theo của Hollywood sau khi ''cá kiếm'' hàng trăm triệu đô? - ảnh 1

Blake Lively cũng tham gia một số bộ phim ăn khách khác bao gồm A Simple Favor, The Shallows và Savages. Người chồng Ryan Reynolds đã phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé với các bộ phim như Free Guy, The Adam Project, Red Notice và tất nhiên, mỗi phần của loạt phim Deadpool đã giúp anh kiếm được hơn 780 triệu USD (hơn 18 nghìn tỷ đồng) tại phòng vé.

2. American Gin

Rõ ràng, nam diễn viên 46 tuổi cũng có con mắt đầu tư.

Vợ chồng ''Deadpool'' Ryan Reynolds có phải là cặp đôi tỷ phú quyền lực tiếp theo của Hollywood sau khi ''cá kiếm'' hàng trăm triệu đô? - ảnh 2

Năm 2018, Reynolds đã mua cổ phần của công ty kinh doanh rượu Aviation American Gin, trước khi bán nó chỉ hai năm sau cho công ty đồ uống châu Âu Diageo với giá khổng lồ 610 triệu USD (hơn 14 nghìn tỷ đồng), theo Investopedia.

3. Công ty Maximum Effort

Vợ chồng ''Deadpool'' Ryan Reynolds có phải là cặp đôi tỷ phú quyền lực tiếp theo của Hollywood sau khi ''cá kiếm'' hàng trăm triệu đô? - ảnh 3

Cũng trong năm 2018, Reynolds đã hợp tác với chuyên gia nội dung số George Dewey để ra mắt Maximum Effort, một công ty sản xuất phim và đại lý tiếp thị. Theo trang web của mình, thương hiệu này tạo ra các bộ phim, phim truyền hình, quảng cáo và các loại cocktail phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân của ngôi sao Hollywood Ryan Reynolds. Họ đã làm việc trong các dự án với Celine Dion, David Beckham và Hugh Jackman, đồng thời sản xuất các quảng cáo lan truyền sử dụng âm nhạc của Taylor Swift.

Nền tảng quảng cáo MNTN đã mua Maximum Effort vào năm 2021 và giữ cả hai người sáng lập làm giám đốc thương hiệu và sáng tạo.

4. Betty Buzz

Vợ chồng ''Deadpool'' Ryan Reynolds có phải là cặp đôi tỷ phú quyền lực tiếp theo của Hollywood sau khi ''cá kiếm'' hàng trăm triệu đô? - ảnh 4

Lively cũng có một con mắt kinh doanh nhạy bén. Nữ diễn viên 35 tuổi bắt đầu tung ra Betty Buzz, một dòng đồ uống có ga không cồn sử dụng nguyên liệu sạch, nước trái cây thật và hương vị tự nhiên.

5. Match Group – nhóm đứng sau Tinder, Match.com và Hinge

Vợ chồng ''Deadpool'' Ryan Reynolds có phải là cặp đôi tỷ phú quyền lực tiếp theo của Hollywood sau khi ''cá kiếm'' hàng trăm triệu đô? - ảnh 5

Ryan Reynolds cũng điều hành một công ty sản xuất phim và công ty tiếp thị, nằm trong hội đồng quản trị của Match Group - công ty đứng sau ứng dụng hẹn hò Tinder và Hinge - và có khoản đầu tư hàng triệu đô la vào các công ty sản xuất phần mềm mật khẩu máy tính và dịch vụ quản lý tài sản .

6. Wealthsimple

Vợ chồng ''Deadpool'' Ryan Reynolds có phải là cặp đôi tỷ phú quyền lực tiếp theo của Hollywood sau khi ''cá kiếm'' hàng trăm triệu đô? - ảnh 6

Nam diễn viên người Canada cũng đã rót tiền vào Wealthsimple, một dịch vụ quản lý tài sản có trụ sở tại Toronto với giá trị hiện tại là 5 tỷ USD (hơn 117 nghìn tỷ đồng), theo công ty. Drake và Michael J. Fox cũng có cổ phần trong đó.

7. Câu lạc bộ bóng đá Wrexham

Vợ chồng ''Deadpool'' Ryan Reynolds có phải là cặp đôi tỷ phú quyền lực tiếp theo của Hollywood sau khi ''cá kiếm'' hàng trăm triệu đô? - ảnh 7

Phim tài liệu Disney+ “Welcome to Wrexham” kể về câu chuyện Reynolds và Rob McElhenney mua Wrexham AFC, một câu lạc bộ bóng đá xứ Wales vào năm 2021. Là một trong những đội bóng ít được biết đến của Vương quốc Anh, động thái này gây bất ngờ và đặt ra nhiều câu hỏi cho người hâm mộ.

8. Thương hiệu nổi tiếng

Vợ chồng ''Deadpool'' Ryan Reynolds có phải là cặp đôi tỷ phú quyền lực tiếp theo của Hollywood sau khi ''cá kiếm'' hàng trăm triệu đô? - ảnh 8

Reynolds và Lively đều đã làm việc với một loạt thương hiệu xa xỉ trong nhiều năm. Trong khi Piaget đạt được thỏa thuận với Reynolds vào năm 2016, Lively cũng là đại sứ thương hiệu cho những tên tuổi xa xỉ như Chanel, L'Oreal và Stella McCartney.

9. 1Password

Vợ chồng ''Deadpool'' Ryan Reynolds có phải là cặp đôi tỷ phú quyền lực tiếp theo của Hollywood sau khi ''cá kiếm'' hàng trăm triệu đô? - ảnh 9

Năm ngoái, Reynolds đã thêm một doanh nghiệp khác vào đế chế ngày càng phát triển của mình. Nam diễn viên bắt đầu đầu tư vào 1Password, một phần mềm quản lý mật khẩu trị giá 6,8 tỷ USD (hơn 159 nghìn tỷ đồng) và đóng vai chính trong quảng cáo của công ty khởi nghiệp.