Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Vụ nữ kế toán bị sát hại ở Bình Dương: Bắt giữ nghi phạm người nước ngoài

Pháp Luật 31/03/2023 - 10:03

Yang Zhong Wu, nghi phạm người nước ngoài liên quan vụ sát hại kế toán mang thai ở Bình Dương, đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Phù Đổng (Pleiku, Gia Lai).

Theo VietNam Plus, ngày 30/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện cơ quan chức năng đã bắt được Yang Zhong Wu (sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc)  - nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán đang mang bầu tại Bình Dương.

Cụ thể, Công an phương Phù Đổng (Pleiku, Gia Lai) đã phát hiện Yang Zhong Wu và tiến hành bắt giữ khi đối tượng này lẩn trốn trên địa bàn. Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) sau đó đã cấp tốc lên  Gia Lai để di lý nghi phạm về Bình Dương.

Vụ nữ kế toán bị sát hại ở Bình Dương: Bắt giữ nghi phạm người nước ngoài - ảnh 1 Yang Zhong Wu bị công an bắt giữ khi lẩn trốn ở Gia Lai. Ảnh: TTXVN 

Theo báo Pháp luật TP.HCM, nghi phạm Yang Zhong Wu là giám đốc công ty có trụ sở tại phường Khánh Bình (Bình Dương). Yang bị nghi có liên quan tới cái chết của chị L.T.M. (1993, ngụ tại Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), nữ kế toán ở công ty Yang. Vào thời điểm bị sát hại, chị M. đang mang thai 8 tuần. 

Chồng của chị M. cho biết khoảng một tuần trước vụ việc, chị có tâm sự về việc xảy ra mâu thuẫn ở cơ quan với giám đốc. Theo đó, chồng chị khuyên chị nghỉ việc. Bản thân chị M. cũng đã soạn đơn xin nghỉ việc nhưng muốn giải quyết mâu thuẫn trước rồi mời nghỉ.

Tuy nhiên, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên công ty phát hiện chị M. đã tử vong, trên người có nhiều vết dao đâm. Khi khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định Yang Zhong Wu là nghi phạm sát hại chị M. 

Thời điểm này, Yang đã rời khỏi Công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C-450.00. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sau đó phát thông báo tới cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu thì báo tin về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương.

Minh Hạnh (T/h)