Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai theo góc nhìn chuyên gia

Nhà đất 17/08/2022 - 02:34

Sở hữu một ngôi nhà thứ hai vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp vừa có thể đầu tư sinh lời bền vững đang trở thành xu hướng của nhiều nhà đầu tư.

Trước nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai tăng cao, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, bất động sản và nghiên cứu thị trường đã đưa ra nhiều thông tin đáng giá và phân tích về tiềm năng của xu hướng này trong tương lai.

"Du lịch phát triển mở ra nhiều cơ hội mới cho ngôi nhà thứ hai"

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hiện nay nhiều người đề cao việc tận hưởng cuộc sống bằng cách lựa chọn không gian sống an lành, tốt cho sức khoẻ, gắn kết gia đình, hướng đến các giá trị vững bền. Trong đó, căn hộ du lịch - ngôi nhà thứ hai bên biển - đã trở thành một chủ đề hấp dẫn được rất nhiều người quan tâm hiện nay.

“Trong 2 năm qua, thị trường có chậm lại do dịch bệnh. Nhưng với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch như hiện nay, cộng với tâm lý muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai để tận hưởng cuộc sống, hướng đến giá trị sức khoẻ, thị trường giao dịch các sản phẩm căn hộ du lịch đã và đang trở nên sôi động từng ngày”, ông Đính cho biết.

Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai theo góc nhìn chuyên gia - ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Ông Đính cũng nhận định, trong các địa phương phát triển về du lịch biển, Vũng Tàu là vùng đất nghỉ dưỡng lý tưởng với tiềm năng phát triển căn hộ du lịch - ngôi nhà thứ hai - khi vừa có rừng vừa có biển, khí hậu trong lành, nhiều danh thắng đẹp, ẩm thực phong phú. Với các gia đình sinh sống ở khu vực lân cận TP.HCM, Vũng Tàu luôn là điểm đến đầu tiên được lựa chọn vì thời gian di chuyển trong 2 tiếng.

"Hạ tầng hoàn thiện gia tăng giá trị sở hữu"

Ở khía cạnh tiềm năng phát triển du lịch, các đô thị nằm trong bán kính 100 km tính từ tâm điểm TP.HCM có tốc độ phát triển đô thị nhanh, kéo theo tiềm năng phát triển du lịch. Đặc biệt, Vũng Tàu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nơi đây có hạ tầng giao thông kết nối liên vùng với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 75 km, kết nối với sân bay quốc tế Long Thành; cao tốc Bến Lức - Long Thành; đường cao tốc Xuyên Á, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến đi vào hoạt động trong tương lai…

Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai theo góc nhìn chuyên gia - ảnh 2

Tiến sĩ Sử Ngọc Khương - Viện phó Viện nghiên cứu Tin học và Kinh tế Ứng dụng.

“Trong tương lai, khi những công trình hạ tầng giao thông này hoàn thiện và đi vào hoạt động, việc di chuyển trở nên nhanh chóng, thuận tiện thì Vũng Tàu sẽ thu hút thêm cư dân từ các khu vực lân cận”, tiến sĩ Sử Ngọc Khương khẳng định.

Theo tiến sĩ Sử Ngọc Khương, căn hộ du lịch là sự kết hợp giữa 3 công năng: Đầu tư, cho thuê và nghỉ dưỡng, được xây dựng với mục đích cung cấp các dịch vụ thương mại, lưu trú, tăng trải nghiệm và tiện ích cho cả nhà đầu tư lẫn khách du lịch. Đặc biệt, những dự án tọa lạc tại các trung tâm kinh tế sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận nhóm khách thuê là các chuyên gia nước ngoài, tạo nguồn thu nhập thụ động ổn định và bền vững.

"Vũng Tàu cần phát triển thêm nhiều cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4-5 sao"

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam, Property Guru Việt Nam - nhận định, hiện nay các cơ sở lưu trú, khách sạn đạt chuẩn 4-5 sao tại Vũng Tàu không đủ đáp ứng cho 15 triệu lượt khách mỗi năm. Để Vũng Tàu trở thành thiên đường du lịch thì trước tiên phải có thêm nhiều không gian nghỉ dưỡng xứng tầm.

Bài toán này đã và đang được giải quyết bởi các chủ đầu tư bất động sản uy tín với những dự án quy mô, được phát triển bài bản ở các khu vực trung tâm thành phố. Gần đây Hưng Thịnh Land đã phát triển FiveSeasons Homes, dòng căn hộ nghỉ dưỡng theo mô hình khu phức hợp căn hộ du lịch - khách sạn - thương mại dịch vụ và giải trí, tạo thành chuỗi dự án phù hợp để nghỉ dưỡng, trải nghiệm và thụ hưởng cuộc sống.

Trong đó, FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach, dự án đầu tiên của thương hiệu FiveSeasons Homes có quy mô 1,2 ha được xây dựng tại trung tâm bờ biển Thùy Vân thành phố Vũng Tàu.

Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai theo góc nhìn chuyên gia - ảnh 3

FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach, dự án đầu tiên của thương hiệu FiveSeasons Homes.

Theo ông Tuấn, hội tụ nhiều yếu tố để hình thành nên ngôi nhà thứ hai bên biển, dự án phù hợp với các gia đình có nhu cầu sở hữu căn nhà thứ hai, gần gũi thiên nhiên, không khí trong lành và hướng tới sức khỏe và tinh thần. Trong tương lai, nhu cầu lưu trú phục vụ du khách được dự báo tăng cao, đặc biệt là các căn hộ hướng biển, cao cấp, đa tiện ích thúc đẩy cơ hội lớn để kinh doanh cho thuê cơ sở lưu trú tại Vũng Tàu.

Độc giả có nhu cầu tìm kiếm và sở hữu dòng sản phẩm căn hộ du lịch tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, có thể tìm hiểu thông tin về dự án FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach bằng cách liên hệ hotline 1900 958 hoặc truy cập website: www.fiveseasonshomes.com.vn.