Tin247

Tỷ lệ chọi vào trường chuyên Hà Nội giảm mạnh, có lớp giảm hơn một nửa

10 May,24

Mỗi học sinh Hà Nội có thể đăng ký vào các lớp chuyên của 2/4 trường. Ảnh: Duy Anh.

Năm 2024, 4 trường chuyên và có lớp chuyên thuộc Sở GD&ĐT tuyển 2.240 chỉ tiêu hệ chuyên. Trong khi đó, tổng thí sinh đăng ký thực thi các môn chuyên là 11.191 em, giảm 92 thí sinh so với năm ngoái.

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có số lượng thí sinh đăng ký thi môn chuyên nhiều nhất, lên đến 4.335 thí sinh, tỷ lệ chọi là 1/6,88.

Đứng thứ hai là trường THPT Chu Văn An với 2.840 lượt thí sinh dự thi, chỉ tiêu 525, tỷ lệ chọi 1/5,41. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 2.834 lượt thí sinh dự thi, chỉ tiêu 770, tỷ lệ chọi 1/3,68.

Trường THPT Sơn tây có số lượng thí sinh đăng ký thực thi các môn chuyên ít nhất, 1.182 em, tỷ lệ chọi 1/3,75.

Năm nay, môn chuyên Tiếng Anh của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tuyển sinh 70 chỉ tiêu nhưng có 859 thí sinh đăng ký dự tuyển, tỷ lệ chọi là 1/19,5, tức 19.5 em tham gia thi mới có 1 em đỗ. Mức này giảm so với mức 1/21,14 của năm ngoái.

Tiếp đến là môn chuyên Tiếng Anh của trường THPT Chu Văn An, tỷ lệ chọi 1/12,3, giảm hơn một nửa so với năm ngoái (1/31).

Ngoài 2 trường trên, không môn chuyên nào có tỷ lệ chọi trên 10. Đứng thứ 3 là môn chuyên Tiếng Anh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 1/9,4 (năm ngoái 1/10,31). Lớp chuyên Tiếng Nga thấp nhất với tỷ lệ chọi 1/0,8.

So với năm 2023, tỷ lệ chọi vào hầu hết môn chuyên đều giảm mạnh trong khi số thí sinh đăng ký tương đương.

Tỷ lệ chọi giảm mạnh được lý giải bởi so với năm ngoái, chỉ tiêu vào lớp chuyên của 4 trường tăng gần 500. Trong đó, chuyên Hà Nội - Amsterdam tăng 6 lớp chuyên so với năm ngoái, từ 16 lên 22. Tương tự, trường THPT Chu Văn An tăng 5 lớp chuyên, từ 10 lên 15. Trường chuyên Nguyễn Huệ cũng tăng 3 lớp. Duy nhất trường THPT Sơn Tây giữ ổn định.

Tỷ lệ chọi vào trường chuyên và trường có lớp chuyên cụ thể như sau:

Môn Chỉ tiêu Số học sinh đăng ký Tỷ lệ chọi
Trường THPT Chu Văn An
Văn 70 411 1/5,9
Toán 35 271 1/7,7
35 196 1/5,6
Hóa 35 283 1/8,1
Sinh 70 204 1/2,9
Sử 70 133 1/1,9
Địa 70 151 1/2,2
Tin 35 255 1/7,3
Anh708591/12,3
Pháp35771/2,2
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Văn703481/5
Toán702741/3,9
702391/3,4
Hóa703171/4,5
Sinh 701951/2,8
Sử701881/2,7
Địa701161/1,7
Tin702571/3,7
Anh706551/9,4
Pháp701111/1,6
Trung 351071/3,1
Nga35271/0,8
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
Văn705681/8
Toán704071/5,8
703291/4,7
Hóa705341/7,6
Sinh701951/2,8
Sử351681/4,8
Địa351321/3,8
Tin705091/7,3
Anh701.3661/19,5
Pháp35841/2,4
Nga35431/1,2
Trường THPT Sơn Tây
Văn351351/3,9
Toán351101/3,1
351091/3,1
Hóa351151/3,3
Sinh35791/2,3
Sử351441/4,1
Địa351501/4,3
Tin351381/4
Anh352021/5,8

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội mỗi học sinh có thể đăng ký vào các lớp chuyên của 2/4 trường. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào cùng một môn chuyên của 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2.

Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + điểm kết quả tốt nghiệp THCS.

Thí sinh qua vòng sơ tuyển sẽ bước vào vòng thi tuyển. Các em dự thi 3 môn chung Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi môn chuyên.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn chung (hệ số 1) + điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Thí sinh thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ vào ngày 8 và 9/6, rồi thi môn chuyên vào ngày 10/6.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố tỷ lệ chọi của 115 trường công lập và hệ không chuyên của trường THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây. Trường THPT Yên Hòa cao nhất với tỷ lệ 1/3,11. Phụ huynh tham khảo tại đây.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

Cùng chuyên mục