Tin247

Vì sao Thủy điện A Vương đặt mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận giảm?

09 May,24

Đặt mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận giảm

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương đã thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Cao Huy Bảo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện A Vương báo cáo, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2023. Theo đó, sản lượng điện sản xuất đạt 827,847 Triệu kWh; vượt 4,52% so với sản lượng kế hoạch giao nhờ tình hình thuỷ văn năm 2023 thuận lợi, mực nước hồ đầu năm 2023 đạt mực nước dâng bình thường, đồng thời nhờ thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, bảo trì và vận hành nên 2 Tổ máy vận hành an toàn, không có sự cố…

Nhà máy thủy điện A Vương. 

Doanh thu đạt 733,523 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất điện đạt 679,658 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 385,9 tỷ đồng, đạt 289,5% kế hoạch. Đáng lưu ý, cổ tức trả cho cổ đông lên đến 135,54%. 

Năm 2024, Thủy điện A Vương đặt tổng doanh thu 480,3 tỷ đồng, giảm 34,5% so với doanh thu thực hiện năm 2023 chủ yếu do kế hoạch sản lượng điện sản xuất giao năm 2024 là 621 triệu kWh, giảm 206,81 triệu kWh (giảm 25%) so với thực hiện năm 2023 và giá bán điện thị trường điện năm 2024 dự kiến tăng 25% giá bán điện Hợp đồng, thấp hơn giá bán điện năm 2023 (giá bán điện năm 2023 tăng 44% so với giá Hợp đồng).

Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp đặt mục tiêu là 117,5 tỷ đồng và cổ tức phấn đấu lớn hơn hoặc bằng 10% vốn điều lệ.

Một năm gặp nhiều khó khăn, thách thức

Đại diện doanh nghiệp này cũng nhìn nhận năm 2024 có nhiều khó khăn. Nhà máy thủy điện A Vương đã được đưa vào vận hành từ năm 2008, sau 16 năm, các thiết bị đã giảm tuổi thọ, xác suất hư hỏng cao nên cần phải tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và vận hành để đảm bảo vận hành nhà máy.

Năm 2024 là năm khó khăn trong công tác sản xuất và kinh doanh điện. Với sản lượng Hợp đồng được giao hàng tháng từ Trung Tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty không chủ động hoàn toàn được kế hoạch sản xuất cũng như kế hoạch kinh doanh.

Hơn nữa, với chủ trương trữ nước cao để chuẩn bị cho mùa khô của Hệ thống cũng đã ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch và doanh thu bán điện. Khả năng thủy văn bất lợi khi hiện tượng El Nino dự kiến kéo dài đến giữa năm 2024 sẽ ảnh hưởng đến sản lượng điện trong mùa khô cũng như việc cấp nước cho hạ du tuân thủ Quy trình liên hồ 1865 và điều này cũng là một trong những khó khăn mà Công ty phải đối mặt.

Nhân viên thủy điện A Vương đang làm việc. 

Ngoài ra, với tỷ lệ sản lượng hợp đồng Alpha là 98% cùng với việc giao sản lượng hàng tháng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu tăng thêm từ thị trường điện.

Với chủ trương của EVN, về việc hoàn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận giữ lại do tăng giá bán điện giai đoạn 2009 đến 20218 để chi trả cổ tức trong năm 2023, nên công ty gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền cho đầu tư các dự án mới.

Liên quan đến tình hình tài chính, trong quý I năm 2024, Thủy điện A Vương có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 92 tỷ đồng, giảm 156,6 tỷ đồng so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 33,3 tỷ, giảm 121,8 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng, lợi nhuận sau thuế quý I năm 2024 giảm so với cùng kỳ năm trước là do thời tiết lưu lượng nước về không tốt nên sản lượng điện thấp dẫn đến doanh thu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối quý I, tổng tài sản đạt 1.535,4 tỷ đồng, giảm 54,4 tỷ đồng; trong đó, tài sản ngắn hạn chiến 513,4 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 1.021,9 tỷ đồng.

Tiền của doanh nghiệp có 7,5 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền có 55 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2023, vốn điều lệ của Thủy điện A Vương là 750,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn Tổng công ty phát điện 2 chiếm 656,3 tỷ đồng chiếm 87,45%, ông Đặng Thanh Bình 55,4 tỷ đồng chiếm 7,39% và các cổ đông khác 38,7 tỷ đồng chiếm 5,16%.

 Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Cùng chuyên mục