Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Chelsea sẽ mạnh ra sao nếu có thêm Skriniar và Nkunku?

Pháp Luật 01/10/2022 - 12:43

Chelsea có thể trông mới mẻ ở hàng thủ, hàng tiền vệ và hàng công vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau nếu có thêm Skriniar và Nkunku

Chelsea sẽ mạnh ra sao nếu có thêm Skriniar và Nkunku? - ảnh 1 ADVERTISEMENT

The Blues, hiện do Graham Potter dẫn dắt sau khi Thomas Tuchel bị sa thải, đang để mắt đến hàng loạt tài năng hàng đầu châu Âu.

Ngôi sao Christopher Nkunku của RB Leipzig có thể bổ sung cho tuyến đầu của Chelsea một cuộc sống mới sau khi có buổi kiểm tra y tế bí mật.

Ngôi sao người Pháp đã trải qua cuộc kiểm tra sơ bộ vào đầu tháng này thương vụ chuyển nhượng có thể đạt tới con số 52,58 triệu bảng vào mùa hè năm sau.

Leipzig kiên quyết rằng Nkunku sẽ không được phép ra đi trước khi mùa giải năm nay kết thúc nhưng điều đó đã không làm nản lòng Chủ tịch Todd Boehly của Chelsea.

Vị tỷ phú người Mỹ đang cố gắng thu hút cầu thủ này đến Premier League và việc khám sức khỏe trước được coi là một cách thể hiện sự cam kết, mặc dù là một cách kỳ lạ.

Nếu Nkunku quyết định chuyển đến Stamford Bridge, anh sẽ mang đến sự xuất sắc về kỹ thuật trong một phần ba cuối sân cho The Blues.

Video đang HOT

Cầu thủ 24 tuổi này đã ghi 35 bàn thắng và có 20 đường kiến tạo trong mùa giải vừa qua, đồng thời giúp Leizpig vô địch Cúp quốc gia Đức, đánh bại Freiburg 4-2 trên chấm phạt đền.

Nkunku có thể chơi ở bất cứ đâu trên hàng công với việc anh đá tốt ở cả 4 vị trí là chạy cánh trái, chạy cánh phải, hộ công và trung phong.

Hàng thủ cũng là một lĩnh vực mà Chelsea có thể cải thiện với đội trưởng câu lạc bộ Cesar Azpilicueta và Thiago Silva không còn trẻ nữa.

Chelsea sẽ mạnh ra sao nếu có thêm Skriniar và Nkunku? - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Mục tiêu chuyển nhượng dài hạn Milan Skriniar sẽ được đưa về dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau.

Cầu thủ 27 tuổi này gia nhập Inter Milan vào năm 2017, và giúp câu lạc bộ San Siro phá vỡ sự thống trị của Juventus tại Ý bằng chức vô địch Serie A vào năm 2021.

Anh có thể hợp tác với Kalidou Koulibaly ở trung tâm hàng thủ, với Edouard Mendy ở trong khung gỗ. Reece James và Marc Cucurella sẽ đá chính ở hai bên cánh.

Giống như ở hàng thủ, Chelsea đang bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai lâu dài của hàng tiền vệ. Và họ đang quan tâm đến các tiền vệ Declan Rice và Jude Bellingham của Anh.

Cặp đôi này đã cho thấy những dấu hiệu tương thích đầy hứa hẹn khi chơi cho Tam sư.

Rice từng được đào tạo lại lò trẻ của Chelsea khi còn bé, đã được ra mắt khi còn là một thiếu niên trước khi gia nhập West Ham. HLV David Moyes của Búa tạ cho biết Rice sẽ có giá 150 triệu bảng.

Và Borussia Dortmund muốn có số tiền lên tới 83 triệu bảng cho ngôi sao Bellingham, tùy thuộc vào việc liệu những đội bóng quan tâm có trả trước hay không.

Chelsea sẽ phải chi ra số tiền thậm chí còn nhiều hơn trong mùa Hè vừa qua để có được bộ đôi tiền vệ người Anh này. Ông chủ Boehly và các cộng sự đã hỗ trợ HLV cũ Tuchel với khoản tiền gần 300 triệu bảng trong mùa Hè qua.

Với cặp Rice – Bellingham ở giữa sân, hàng tấn công 4 người của Chelsea với Nkunku, Havertz, Sterling và Aubameyang sẽ thoải mái dâng cao.

Chưa kịp có bến đỗ mới, HLV Thomas Tuchel đã tiếp tục nhận 'hung tin'

ADVERTISEMENT

Tròn 100 ngày Chelsea có tân Chủ tịch Todd Boehly, HLV Thomas Tuchel đã bị sa thải trước sự bàng hoàng tột độ của người hâm mộ đội bóng. Lí do chính khiến nhà cầm quân người Đức "bật bãi" là bởi triết lí không phù hợp với ông chủ mới của The Blues.

Chelsea sẽ mạnh ra sao nếu có thêm Skriniar và Nkunku? - ảnh 3

Ngay sau khi sa thải Thomas Tuchel, Chelsea đã bổ nhiệm Graham Potter ngồi vào ghế nóng sân Stamford Bridge. Ảnh: internet

Tuy nhiên, sóng gió tại nước Anh của vị chiến lược gia 49 tuổi cỏ vẻ như vẫn chưa đến hồi kết. Mới đây, tờ The Athletic tiết lộ rằng ông Tuchel cùng gia đình đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất khỏi nước Anh. Lí do là bởi khi bắt đầu dẫn dắt Chelsea, CLB thành London đã xin giấy phép lao động cũng như cư trú theo dạng đặc biệt cho Thomas Tuchel.

ADVERTISEMENT

Đây là một thông tin khiến nhà cầm quân người Đức cảm thấy không hề dễ chịu bởi theo phía đại diện, cựu thuyền trưởng PSG và Dortmund đang tỏ ra khá thoải mái với cuộc sống tại xứ sở sương mù. Con gái của Tuchel thì đang đi học tại khu Surrery - Một khu vực gần sân tập Cobham của Chelsea.

Chelsea sẽ mạnh ra sao nếu có thêm Skriniar và Nkunku? - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Ông Tuchel cùng gia đình đang rất thoải mái với cuộc sống tại London. Ảnh: internet

Hiện tại, ông Thomas Tuchel vẫn đang thất nghiệp sau khi bị sa thải hồi đầu tháng này. Dù vậy, có vẻ như nhà cầm quân người Đức sẽ không cần phải quá lo lắng về bến đỗ mới. Lí do là bởi có rất nhiều đội bóng hùng mạnh đang quan tâm đến Tuchel trong đó có cả Juventus và Bayern Munich.

Theo đó, tờ Bild của nước Đức tiết lộ rằng cựu HLV Chelsea muốn trở về quê nhà để dẫn dắt Hùm xám hơn là sang Ý ở thời điểm này. Nhiều khả năng, bến đỗ tương lai của Thomas Tuchel sẽ sớm xuất hiện trong vòng 90 ngày tới. Khoảng thời gian trên cũng chính là thời hạn cuối cùng mà FA cho phép nhà cầm quân này lưu trú tại nước Anh nếu như không dẫn dắt một đội bóng nào ở nơi đây nữa.

Chủ tịch Chelsea tiết lộ lý do sa thải Tuchel Tầm nhìn khác biệt với đội bóng là nguyên nhân khiến HLV Thomas Tuchel không còn đi chung đường, Chủ tịch Todd Boehly khẳng định. "Thomas Tuchel là một HLV cực kỳ tài năng. Ông ấy gặt hái nhiều thành công rực rỡ", Chủ tịch Todd Boehly chia...

Chia sẻ