Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Chủ nhân bằng độc quyền sáng chế nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I

Giới trẻ 18/08/2022 - 17:02

TTO - Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I, tỉnh An Giang vinh danh thầy giáo "Sách vàng sáng tạo Việt Nam", chuyên viên với "bằng độc quyền sáng chế", và những y bác sĩ sáng tạo trong nghiên cứu chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19.

Chủ nhân bằng độc quyền sáng chế nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I - ảnh 1

8 cá nhân xuất sắc nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I của UBND tỉnh An Giang - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 18-8, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I cho 8 cá nhân và biểu dương 79 công nhân viên chức lao động giỏi năm 2022.

Đây là lần đầu tiên giải thưởng Tôn Đức Thắng được trao tặng cho các cá nhân xuất sắc trong lao động, nghiên cứu, có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm thời gian và nhân công thuộc các lĩnh vực: y tế, giáo dục, sản xuất kinh doanh.

Chủ nhân bằng độc quyền sáng chế nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I - ảnh 2

Thầy Nguyễn Hữu Chí (giữa) tiếp tục được vinh danh Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trong đó đặc biệt là thầy Nguyễn Hữu Chí - Trường THCS thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân - với công trình nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy môn toán hình học, giúp tiết kiệm chi phí 150 triệu đồng/năm cho các trường học; xuất sắc được ghi tên vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam.

Điển hình về bằng sáng chế là anh Đinh Phú Hiệp - chuyên viên Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - với nghiên cứu cải tiến kỹ thuật hệ thống xếp túi vào bao tự động được cấp bằng độc quyền sáng chế, hiệu quả thay thế cho 12 nhân công, giảm chi phí gần 800 triệu đồng/năm.

Trong lĩnh vực y tế, bác sĩ CKII Nguyễn Tấn Huy - Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang - với nghiên cứu Chăm sóc trẻ sơ sinh 5 tháng bằng phương pháp Kangaroo; đề tài nghiên cứu quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế giúp lưu trữ hồ sơ bệnh án, hoàn thiện hệ thống điện tử, chẩn đoán hình ảnh, giám định nhanh chóng, tiết kiệm hơn 0,5 tỉ đồng/năm chi phí in ấn... và nhiều nghiên cứu khác phục vụ điều trị COVID-19. 

Ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - chúc mừng các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong nghiên cứu, sáng tạo lao động giỏi, đặc biệt là 8 cá nhân nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I. Giải thưởng nhằm ghi dấu những cống hiến to lớn của Bác Tôn, động viên đoàn viên công nhân tiếp tục thi đua, sáng tạo trong lao động, làm giàu cho xã hội.

"Các tấm gương được tôn vinh giải thưởng Tôn Đức Thắng tuy khác nhau về hoàn cảnh xuất thân, về công việc cụ thể thầm lặng, những nỗ lực khó khăn đã vượt qua, nhưng tất cả đều có điểm chung là thể hiện phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân trong việc say mê lao động sáng tạo", ông Nguyễn Thanh Bình nói.