Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cưỡng chế gần 16.000 m2 "đất vàng" bị 1 phụ nữ từng quậy tòa án lấn chiếm

Pháp Luật 28/09/2022 - 22:53

Sáng 28-9, UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) tiến hành cưỡng chế, thu hồi 15.817 m2 đất công của một cá nhân chiếm trái phép tại phường Mũi Né.

Khoảng 200 người có nhiệm vụ liên quan đã được huy động bảo vệ hiện trường cưỡng chế, thu hồi đất của nhà nước bị bà Trần Thị Ngọc Nữ (44 tuổi, trú khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, TP Phan Thiết) lấn chiếm trái phép. Khu đất này được xem là "đất vàng" khi nằm tại ngã ba đường Xuân Thủy và Nguyễn Cơ Thạch, phường Mũi Né.

Căn nhà xây dựng trên đất lấn chiếm cùng vật dụng, cây cối hoa màu được kiểm đếm để di dời. Tại hiện trường cưỡng chế, các thành viên gia đình người bị cưỡng chế không phản ứng việc kiểm đếm, di dời đồ đạc. Dự kiến, toàn bộ diện tích đất công sau thu hồi này sẽ bàn giao cho UBND phường Mũi Né quản lý.

Cưỡng chế gần 16.000 m2

Di dời cây cối trong khu vực cưỡng chế. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, 15.817 m2 mà bà Trần Thị Ngọc Nữ lấn chiếm tại Mũi Né đã được Thanh tra Bình Thuận xác định việc cho tách thửa và cho chuyển mục đích sử dụng trên đất này trái quy định pháp luật, trình UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định thu hồi toàn bộ.

Tháng 2-2021, UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nữ và buộc tháo dỡ hiện trạng, trả lại đất công. Tuy nhiên sau nhiều lần vận động tự tháo dỡ, bà Nữ vẫn không tự nguyện trao trả diện tích đất lấn chiếm.

Liên quan đến bà Trần Thị Ngọc Nữ, trước đó, vào tháng 3-2021, bà Nữ đã bị TAND TP Phan Thiết tuyên phạt 9 tháng tù về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" khi chửi bới cán bộ tòa án rồi phát lên mạng xã hội.