Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao

Pháp Luật 14/02/2024 - 09:30

Tết Nguyên đán Quý Mão: Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử lý hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao vào tối 13/2 (mùng 4 Tết).

Tối 13/2 (mùng 4 Tết), Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Trần Nhật Duật (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm).

Lực lượng chức năng đã ngăn một phần đường Trần Nhật Duật để dừng ô tô, xe máy nhằm kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn.

Chỉ sau ít phút lập chốt, Tổ công tác phát hiện 3 tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đáng nói, các tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, gấp nhiều lần mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100.

Loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao - ảnh 1

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1- Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Cụ thể, tài xế N.V.V. (SN 1960, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,700 mg/L khí thở. Mức vi phạm này cao gấp 1,75 lần mức vi phạm cao nhất quy định tại Nghị định 100.

Ông N.V.V. cho biết bản thân đã chủ quan khi nghĩ ngày Tết, CSGT sẽ không xử lý vi phạm.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt ông N.V.V. với lỗi vi phạm nồng độ cồn và sẽ bị phạt với số tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cũng vi phạm ở mức rất cao, tài xế P.T.S. (SN 1974, trú tại Long Biên, Hà Nội), thậm chí không làm chủ được hành vi của mình; lực lượng CSGT phải yêu cầu đến lần thứ 6, tài xế này mới chấp hành kiểm tra.

Đo nồng độ cho thấy, tài xế S. vi phạm ở mức 0,896 mg/L khí thở, mức vi phạm này cao gấp 2,24 lần mức vi phạm "kịch khung". Tài xế S. đã bị Tổ công tác lập biên bản với các lỗi: Vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe.

Kết thúc ca trực, Tổ CSGT đã lập biên bản 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, mức vi phạm cao nhất là 0,890 mg/L khí thở và mức thấp nhất là 0,054 mg/L khí thở.

Thiếu tá Đỗ Văn Thắng, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), cho biết với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết", đơn vị đã bố trí các Tổ công tác kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn ngay từ ngày mùng 1 Tết.

"Các trường hợp vi phạm chủ yếu vào lứa tuổi trung niên và người điều khiển xe máy; mức độ vi phạm vào dịp này thường là cao vì mọi người có tâm lý chủ quan rằng CSGT sẽ không kiểm tra", thiếu tá Đỗ Văn Thắng nói.

Cũng theo thiếu tá Thắng, khi kiểm tra vi phạm nồng độ cồn vào dịp Tết, lực lượng CSGT gặp nhiều khó khăn do người vi phạm tìm mọi cách để né tránh hoặc trình bày mọi lỹ do để "xin bỏ qua".

"Chúng tôi thường phải thuyết phục, giải thích cho họ hiểu mức độ nguy hiểm khi điều khiển phương tiện mà trong tình trạng say xỉn, thì họ mới chấp hành", vị cán bộ CSGT chia sẻ.

Thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an) ngày 13/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 13.246 trường hợp; phạt tiền trên 33,3 tỷ đồng; tạm giữ 225 ôtô, 6.891 môtô; tước 3.266 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 6.178 trường hợp, tốc độ 3.240 trường hợp, ma túy 17 trường hợp.