Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Mưa mở rộng ra nhiều tỉnh miền Trung, nắng nóng hạ nhiệt

Chuyện lạ 02/05/2024 - 19:21

Nắng nóng ở châu Á: Dự báo trong chiều và đêm nay (2/5), miền Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (2/5), miền Bắc và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 1/5 đến 7h ngày 2/5 có nơi trên 50 mm như Yên Thế (Yên Bái) 97,6 mm, Hùng Đức (Tuyên Quang) 80,2 mm, Bản Rịa (Hà Giang) 58 mm, Tân Linh (Thái Nguyên) 56,6 mm, Quang Trung (Nam Định) 59,8 mm...

Mưa mở rộng ra nhiều tỉnh miền Trung, nắng nóng hạ nhiệt - ảnh 1

Miền Bắc, Bắc Trung Bộ đón mưa dông trong chiều tối và đêm nay.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên chiều và đêm 2/5, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa dông, đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Trung Trung Bộ những ngày qua có dấu hiệu hạ nhiệt. Dự báo trong hôm nay và ngày mai (2-3/5), nắng nóng chỉ còn xuất hiện tại khu vực từ Quảng Nam đến Ninh Thuận với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các khu vực khác gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận và Tây Nguyên hôm nay chỉ còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Riêng tại Nam Bộ hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo khoảng 4-5/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Tuy nhiên sau đó, khu vực nắng nóng hạ nhiệt, khu vực này có nhiều ngày có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Tại Nam Bộ, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 4-5/5, sau đó khu vực này chuyển mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, nắng nóng hạ nhiệt.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.