Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Nga phong tỏa Bakhmut, Tổng thống Zelensky bất ngờ xuất hiện gần tiền tuyến

Thế giới 25/03/2023 - 03:22

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới tiền tuyến ở tỉnh Donetsk để động viên binh sĩ, trong bối cảnh lực lượng Nga khẳng định họ đã cơ bản phong tỏa điểm nóng Bakhmut.

PravdaUkraine dẫn thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/3 xác nhận ông đã đến thăm các vị trí tiền tuyến tại tỉnh Donetsk “theo hướng Bakhmut”, nơi ông động viên và trao thưởng một số binh sĩ có thành tích cao.

ADVERTISEMENT

Nga phong tỏa Bakhmut, Tổng thống Zelensky bất ngờ xuất hiện gần tiền tuyến - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Ông Zelensky và binh lính Ukraine ở tiền tuyến thuộc tỉnh Donetsk. Ảnh: PravdaUkraine

“Tôi vinh dự có mặt ở đây hôm nay để trao tặng huân chương cho những người hùng của chúng ta, để bắt tay và tri ân họ đã bảo vệ đất nước”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Vị trí cụ thể của Tổng thống Ukraine không được tiết lộ. Bakhmut hiện được đ.ánh giá là mặt trận khốc liệt nhất ở Ukraine. Ông Zelensky từng đ.ánh giá Bakhmut là pháo đài, là biểu tượng cho sự kháng cự bền bỉ của Kiev dù hứng chịu nhiều thiệt hại.

Chính quyền Ukraine nhiều lần khẳng định, quân đội Ukraine sẽ bảo vệ Bakhmut lâu nhất có thể để tiêu hao lực lượng của Nga và giúp Kiev có thêm thời gian tập hợp nguồn lực cho chiến dịch phản công dự kiến vào cuối mùa Xuân hoặc mùa Hè tới.

Video đang HOT

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, Nga có lợi hơn trong cuộc chiến tiêu hao và dường như cũng không quá sốt ruột tiến công giành Bakhmut mà duy trì tần suất tập kích pháo binh từ xa nhằm gây thiệt hại tối đa cho lực lượng Ukraine.

Nga phong tỏa Bakhmut, Tổng thống Zelensky bất ngờ xuất hiện gần tiền tuyến - ảnh 2
Binh sĩ Ukraine khai hỏa đạn pháo gần Bakhmut. Ảnh: GettyImages

ADVERTISEMENT

Trong diễn biến liên quan, RiaNovosti ngày 22/3 dẫn lời ông Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo chính quyền Donetsk do Nga bổ nhiệm, mô tả quân đội Nga “cơ bản phong tỏa” Bakhmut vì mọi con đường dẫn đến thị trấn chiến lược này đều nằm gọn trong tầm hỏa lực của Moscow.

Bản đồ chiến sự do phía Nga công bố cho thấy, Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi khoảng 65% diện tích Bakhmut.

Theo PravdaUkraine, sau khi rời Donetsk, ông Zelensky đã tới thành phố Kharkov gần biên giới Nga để thảo luận với giới chức địa phương về giải pháp “khôi phục các vùng lãnh thổ” mà Moscow hiện kiểm soát, cách thức bố trí công sự, tái thiết hạ tầng và hỗ trợ nạn nhân chiến tranh.

Nga từng kiểm soát khoảng 40% diện tích tỉnh Kharkov trong giai đoạn đầu chiến sự, nhưng đã quyết định rút về bờ Đông sông Oksil sau đợt phản công của Ukraine hồi tháng 9/2022.

Quan chức Mỹ dự đoán Ukraine sẽ mở chiến dịch phản công vào tháng 5

Nga phong tỏa Bakhmut, Tổng thống Zelensky bất ngờ xuất hiện gần tiền tuyến - ảnh 3
Binh sĩ Ukraine ở Kherson. Ảnh: AFP

ADVERTISEMENT

Dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, tờ Politico cho biết các gói viện trợ quân sự mà Mỹ gửi tới Ukraine từ 4 đến 5 tháng trước sẽ đáp ứng những gì Ukraine cần để thực hiện cuộc phản công sắp tới.

Theo nguồn tin, Kiev đang chuẩn bị cho chiến dịch phản công ngay cả khi nhân lực và nguồn lực dần cạn kiệt do kiên trì bám trụ thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền Đông nước này. Dù đã trở thành nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine trong năm nay, các quan chức cấp cao của Mỹ đ.ánh giá Bakhmut chỉ có ý nghĩa tượng trưng và không có vai trò quan trọng về mặt chiến lược hay tác chiến.

Politico cho biết trong khi cả Nga và Ukraine đều chịu thương vong đáng kể khi chiến đấu ở Bakhmut, Kiev đã mất một số binh sĩ giàu kinh nghiệm nhất. Các quan chức Mỹ cho rằng Ukraine nên rút khỏi thành phố mà Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố là pháo đài. Tờ báo cũng tiết lộ rằng trong khi Ukraine không quan tâm đến lời khuyên này, Mỹ đang thúc giục Quân đội Ukraine tiết kiệm đạn dược để duy trì nguồn lực cho chiến dịch phản công.

Theo nguồn tin, Kiev vẫn chưa đưa ra chiến lược cho cuộc phản công sắp tới. Trong khi đó, các quan chức Mỹ nhận định kịch bản vượt sông Dnieper gần thành phố Kherson là "không thực tế", vì Ukraine không có đủ nhân lực cho chiến dịch đổ bộ bằng phương thức này. Kịch bản thứ hai sẽ yêu cầu lực lượng Kiev tiến công từ phía Bắc trong nỗ lực cô lập Crimea với đất liền Nga.

ADVERTISEMENT

Các quan chức Mỹ giấu tên nhấn mạnh quyết định khi nào phản công và phản công ở đâu, rút quân hay không rút quân khỏi Bakhmut phụ thuộc hoàn toàn vào Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo Ukraine.

Tuy nhiên, Politico lưu ý các tướng lĩnh cấp cao của Mỹ đã tiếp đón giới chức Ukraine tại Wiesbaden (Đức) trong tháng này để giúp họ chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. NATO cũng đã nỗ lực huấn luyện Quân đội Ukraine về việc sử dụng chiến thuật giúp giảm bớt tổn thất trên chiến trường.

Hôm 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington và các đồng minh đang nỗ lực viện trợ vũ khí và huấn luyện Quân đội Ukraine, hỗ trợ nước này phản công trước khi Nga kịp mở một đợt tấn công mới quy mô lớn.

"Ukraine không còn nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh chóng thực hiện các cam kết viện trợ cho họ, bao gồm cung cấp các khí tài bọc thép, đảm bảo binh sĩ được huấn luyện, hỗ trợ linh kiện và bảo dưỡng mà họ cần để sử dụng các hệ thống khí tài mới sớm nhất có thể", Bộ trưởng Austin nói.

Phía Ukraine hiện vẫn chưa bình luận về thông tin trên. Song hôm 10/3, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, cho hay chiến dịch phản công của quân đội nước này có thể sẽ bắt đầu trong khoảng hai tháng tới. Ông cho biết Quân đội Ukraine trước tiên sẽ tập trung vào việc cố gắng duy trì quyền kiểm soát thành phố Bakhmut.

Về phần mình, Nga cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine chính là cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ chống lại nước này và các binh sĩ Ukraine chính là "bia đỡ đạn". Moskva cáo buộc Washington đã ngăn cản Kiev ký thỏa thuận hòa bình với Nga trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột, thay vào đó yêu cầu Kiev tiếp tục chiến đấu.

Nga nêu tên 4 quốc gia không phù hợp tham gia đàm phán hòa bình Ukraine Bộ Ngoại giao Nga từ chối một đề xuất về 4 quốc gia phương Tây tham gia đàm phán hòa bình ở Ukraine với vai trò trung gian. Binh sĩ Ukraine nã hỏa lực ở Bakhmut trong giao tranh với các lực lượng Nga. Bộ Ngoại giao Nga...

Chia sẻ