Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Nhật Bản thâm hụt tài khoản vãng lai lần đầu tiên trong 9 tháng

Thế giới 08/12/2022 - 20:15

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, cán cân tài khoản vãng lai của nước này đã thâm hụt trong tháng 10/2022 so với mức thặng dư 1.730 tỷ yen cùng kỳ năm trước, ghi dấu mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay.

Nhật Bản thâm hụt tài khoản vãng lai lần đầu tiên trong 9 tháng - ảnh 1 Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này đạt 64,1 tỷ yen (470 triệu USD) trong tháng 10/2022, và là mức thâm hụt lần đầu tiên trong 9 tháng do đồng yen yếu gần đây và giá dầu tăng cao làm tăng chi phí nhập khẩu.

Cán cân tài khoản vãng lai của Nhật Bản đã thâm hụt trong tháng 10/2022 so với mức thặng dư 1.730 tỷ yen cùng kỳ năm trước, ghi dấu mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay.

Thâm hụt thương mại hàng hóa trong tháng 10/2022 của nước này ở mức 1.880 tỷ yen, sau khi nhập khẩu đạt tổng cộng 10.860 tỷ yen, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng tháng thứ 21 liên tiếp.

Giá trị nhập khẩu tăng do giá dầu thô, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và giá than tăng mạnh do cuộc xung đột ở Ukraine.

[Nợ công của Nhật Bản tuy giảm nhưng vẫn tiếp tục ở mức cao]

Trong tháng 10/2022, xuất khẩu của Nhật Bản tăng 26,9% lên 8.990 tỷ yen, và tăng tháng thứ 20 liên tiếp, dẫn đầu là xuất khẩu ôtô và chất bán dẫn.

Theo khu vực, nhập khẩu hàng hóa từ châu Á và Trung Đông tăng đáng kể, trong khi xuất khẩu sang châu Á và Bắc Mỹ cũng đặc biệt tăng.

Cũng trong giai đoạn này thâm hụt thương mại dịch vụ, bao gồm du lịch và vận chuyển hàng hóa, đã tăng lên 722,4 tỷ yen so với cùng kỳ năm trước./.

Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)