Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Những lĩnh vực ‘hút’ tài trợ khổng lồ của các đại học Mỹ

Giới trẻ 13/08/2022 - 13:38

Không phải từ học phí, kinh phí nghiên cứu của các trường đại học trên thế giới phần lớn đến từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân hay cựu sinh viên. Có thể nói, những khoản đóng góp này là xương sống cho việc hoạt động của mọi trường đại học. Hồi tháng 5, tỉ phú John Doerr – một trong những nhà đầu tư mạo hiểm

Có thể nói, những khoản đóng góp này là xương sống cho việc hoạt động của mọi trường đại học.

ADVERTISEMENT

Những số tiền tài trợ khổng lồ

Hồi tháng 5, tỉ phú John Doerr – một trong những nhà đầu tư mạo hiểm thành công nhất tại Thung lũng Sillicon đã làm tất cả phải choáng váng khi tài trợ cho Đại học Stanford khoản tiền 1,1 tỷ USD để phục vụ cho các nghiên cứu về chống biến đổi khí hậu năng lượng tái tạo. Món quà của tỉ phú John Doerr và vợ là khoản đóng góp lớn thứ hai trong lịch sử mà bất kì cơ sở giáo dục nào nhận được, chỉ sau số tiền 1,8 tỷ USD mà tỉ phú Michael R. Bloomberg tài trợ cho Đại học Johns Hopkins vào năm 2018.

Những lĩnh vực ‘hút’ tài trợ khổng lồ của các đại học Mỹ - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Tỷ phú John Doerr tài trợ 1,1 tỷ USD cho Đại học Stanford. Ảnh: NewYorkT imes

Theo thống kê của Hội đồng Tiến bộ và Hỗ trợ Giáo dục ( CASE), số tiền tài trợ và đóng góp tự nguyện cho các trường đại học và cao đẳng tại nước Mỹ trong năm tài khóa 2021 là 52,9 tỷ USD, tăng 6,9 % so với năm 2020. Trong số những nhà tài trợ, các tổ chức đâu tư chiếm 33,1%; cựu sinh viên chiếm 23,2%; phần còn lại thuộc về các tâp đoàn và cá nhân khác.

Những con số tài trợ đang tăng dần theo từng năm đã khẳng định một sự thật rằng, các trường đại học đã dần dần không còn phụ thuộc vào học phí để làm nguồn cung cho các hoạt động nghiên cứu của mình nữa. Không chỉ diễn ra tại Mỹ, xu thế này cũng đang diễn ra trên toàn thế giới.

Video đang HOT

Những lĩnh vực ‘hút’ tài trợ khổng lồ của các đại học Mỹ - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc nhận khoản tài trợ 30 tỷ Won. Ảnh: Koreanbiz

Ngay tại châu Á, mới đây một cựu học sinh giấu tên đã quyên góp toàn bộ gia sản trị giá 30 tỷ Won của mình cho Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc. Theo chia sẻ của vị tỷ phú này, ông chỉ muốn giúp đỡ cho những “đàn em” gặp khó khăn trong quá trình học của mình, hi vọng họ sẽ tạo ra những thành tựu không chỉ đóng góp cho sự phát triển của quốc gia mà còn cho toàn nhân loại.

Sự đổi thay của các trường đại học

Ở nhiều nơi trên toàn thế giới, những khoản hỗ trợ tài chính của Chính phủ dành cho giáo dục đại học đã giảm dần theo năm tháng, điều đó khiến cho các trường đại học đang ngày càng cố gắng để nhận được nhiều khoản tài trợ tư nhân nhất có thể.

Đơn cử là tại Mỹ, vào những năm 1970, ngân sách hoạt động của các trường đại học công có tới 75% là do Chính phủ tài trợ, ngày nay, con số này chỉ còn từ 10-15%. Dữ liệu của Hội đồng Hỗ trợ Giáo dục Mỹ cho thấy, ngay cả trong cuộc suy thoái kinh tế năm 2008, số tiền đóng góp mà các trường đại học nhận được vẫn tăng theo từng thập kỉ

Những lĩnh vực ‘hút’ tài trợ khổng lồ của các đại học Mỹ - ảnh 3

Đại học Harvard nhận được những khoản tài trợ khổng lồ. Ảnh: CNBC

Khi mà các trường đại học nhận ra rằng việc hoạt động và cung cấp kinh phí cho nghiên cứu ngày càng tốn kém hơn và doanh thu từ học phí không thể đáp ứng được nhu cầu thì họ bắt đầu có những thay đổi trong việc thu hút các khoản tài trợ. Một trong những xu hướng đáng chú ý nhất là việc thu hút những nhà tài trợ không phải là cựu học sinh, như những tổ chức đầu tư hay tập đoàn có nhu cầu nghiên cứu trong một lĩnh vực cụ thể.

ADVERTISEMENT

Như một lẽ tất yếu, những ngôi trường danh giá sẽ nhận được những khoản tiền tài trợ lớn nhất. Theo thống kê của USNews, 9 trong số 10 cái tên trong danh sách những trường đại học nhận được nhiều tài trợ nhất nằm trong Top 25 đại học trên toàn quốc.

Những lĩnh vực ‘hút’ tài trợ khổng lồ của các đại học Mỹ - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Những trường đại học tham gia giải bóng rổ NCAA nhận được hơn 600 triệu USD. Ảnh: ESPN

Đứng đầu trong số này là Đại học Harvard danh giá, hạng 2 thuộc về Đại học Yale, Stanford xếp thứ 3. Một sự thật đáng ngạc nhiên là những khoản tài trợ, đầu tư hay tài sản mà Harvard nhận được trong năm 2020 là 42 tỷ USD; lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội của nhiều nước trên thế giới.

Ngoài danh tiếng từ các lĩnh vực nghiên cứu và công nghệ, một trường hợp khác cũng thu hút được rất nhiều tài trợ cho các trường đại học là thể thao. Vào năm 2019, Liên đoàn bóng rổ Đại học Mỹ NCAA trả cho mỗi trường vào được vòng chung kết quốc gia số tiền 611 triệu USD, chưa kể đến tài trợ từ các nhãn hàng thể thao khác. Con số này thực tế còn lớn hơn rất nhiều ở những ngôi trường có thành tích cao trong nhiều năm như Duke hay Kentucky.

Khánh thành dự án xây dựng lớp học mầm non do Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ

ADVERTISEMENT

Ngài Prathanei - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; Ngài Ra zip cu ma - Chánh Văn phòng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam; ông Phan Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo huyện Yên Thành, lãnh đạo phòng GD&ĐT đã về dự.

Trường Mầm non xã Mã Thành được tài trợ từ khoản viện trợ 50.000 USD trong khuôn khổ Quỹ dự án tác động nhanh của Chính phủ Ấn Độ.

Những lĩnh vực ‘hút’ tài trợ khổng lồ của các đại học Mỹ - ảnh 5

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án xây dựng lớp học Trường Mầm non Mã Thành.

Công trình được khởi công xây dựng cuối năm 2020 với 6 phòng học và phòng chức năng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu dạy học của cô trò nơi đây.

Những lĩnh vực ‘hút’ tài trợ khổng lồ của các đại học Mỹ - ảnh 6

Các đại biểu tham quan lớp học thuộc dự án Trường Mầm non Mã Thành. Ảnh: Anh Tuấn

ADVERTISEMENT

Khoản viện trợ này của Chính phủ Ấn Độ dành cho Trường Mầm non Mã Thành thể hiện mối đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ, là món quà có ý nghĩa đối với cô, trò Trường Mầm non Mã Thành. Qua đó, góp phần hỗ trợ nhà trường vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở một xã nghèo xa trung tâm./.

Vừa đi làm, du học sinh Việt được công ty tài trợ học thạc sĩ ở Mỹ Đăng ký m việc, Nguyễn Vũ Hiếu (cựu sinh viên trường Denison University, Hoa Kỳ) được công ty công nghệ tài trợ chi phí học Thạc sĩ. Nguyễn Vũ Hiếu - Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Được học tập ở Denison University (Top...

Chia sẻ