Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Thể hiện giá trị văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên trên sân khấu xiếc

Văn hoá 05/11/2022 - 12:22

Tác phẩm nghệ thuật Lửa tình cao nguyên là sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc và các loại hình ca, múa, âm nhạc và nghệ thuật sắp đặt gắn với các phong tục, lễ hội truyền thống và cả nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng của đồng bào Tây Nguyên... mang đến cho công chúng một vở diễn đặc sắc, ấn tượng.

Thể hiện sinh động văn hóa đồng bào Tây Nguyên
Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa ra mắt tác phẩm nghệ thuật “Lửa tình cao nguyên”, tác phẩm do Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Duy Ánh viết kịch bản, nghệ sỹ Nguyễn Ngọc Anh làm đạo diễn. Đây là tác phẩm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng.
Xem vở xiếc Lửa tình cao nguyên, khán giả được hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đậm đặc bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Đó là không gian nhà rông, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Tây Nguyên, những màn diễn tấu cồng chiêng hay lễ hội văn hóa tín ngưỡng đậm bản sắc Tây Nguyên… Cùng với trang phục, đạo cụ và ngôn ngữ thể hiện của xiếc, kết hợp với các loại hình nghệ thuật ca, múa, âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt, cách thể hiện mới mẻ, hấp dẫn, vở diễn Lửa tình cao nguyên đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới, rất ấn tượng về văn hóa và con người của vùng đất Tây Nguyên.
Điều đặc biệt hơn cả là những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc ấy được thể hiện một cách sinh động thông qua tổ hợp các tiết mục là thế mạnh của Liên đoàn Xiếc Việt Nam như nhào lộn, đu dây trên cao, đế kiếm, tung hứng, thăng bằng, xiếc thú, ảo thuật...
Việc kết hợp giữa nghệ thuật xiếc với các loại hình nghệ thuật khác để tạo nên một tác phẩm từ các tiết mục xiếc cho thấy, tác giả và đạo diễn đã tìm ra được một lối đi riêng, phù hợp khi khai thác nét văn hoá truyền thống của người Việt đưa vào tác phẩm, vừa “khoe” được nhiều thể loại xiếc đa dạng, phong phú.
Thể hiện giá trị văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên trên sân khấu xiếc - ảnh 1 Một cảnh trong tác phẩm nghệ thuật xiếc "Lửa tình cao nguyên"
Trong một số phân cảnh, khán giả đã bị choáng ngợp bởi không gian sân khấu rộng nhiều tầng lớp, nhiều khu vực. Từ sân khấu trên cao, bên góc phải hay trên sân khấu tròn... đều có sự xuất hiện của các nghệ sỹ với tổ hợp tiết mục đặc sắc như nhào lộn, tung hứng, đu trên cao... mang đậm đặc kỹ thuật của xiếc đến các tiết mục xiếc thú, tạo nên một tác phẩm hoành tráng, ấn tượng vừa mang đậm bản sắc văn hóa Việt.  
Đạo diễn Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ, khi đưa nội dung văn hóa lễ hội vùng Tây Nguyên vào sân khấu xiếc, ê kíp sáng tạo mong muốn tác phẩm tiếp cận được nhiều đối tượng từ khán giả nhí nhỏ tuổi cho tới các học sinh lớn hơn. Các em sẽ có thêm những trải nghiệm mới lạ về một vùng đất mang đậm văn hóa truyền thống của dân tộc Việt.
Đưa văn hóa Việt ra thế giới
Chia sẻ ý tưởng thực hiện vở diễn Lửa tình cao nguyên, Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tác giả kịch bản cho biết, 15 năm trở lại đây, ngoài việc xây dựng các tiết mục xiếc truyền thống, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã bắt tay dàn dựng những vở xiếc mới, mang đậm bản sắc văn hóa Việt để giới thiệu với khán giả trong nước, quốc tế. Điển hình như vở xiếc Làng tôi với hình ảnh tre Việt Nam đã biểu diễn 4 năm liên tiếp ở châu Âu, được khán giả quốc tế rất yêu thích, hay như vở Sông trăng được biểu diễn 16 tháng liên tiếp ở Đức rất thành công.
“Từ kinh nghiệm vở Làng tôiSông trăng, chúng tôi nhận thấy, các tác phẩm nghệ thuật có khai thác, đưa chất liệu văn hóa dân tộc vào sẽ được khán giả quốc tế rất thích thú. Chính vì vậy, lần này, chúng tôi tiếp tục lựa chọn và đưa văn hóa dân tộc vào trong vở diễn với mong muốn tiếp tục giới thiệu được nhiều hơn nữa văn hóa Việt ra thế giới”, Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Duy Ánh chia sẻ.