Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Thừa Thiên – Huế: Cứu sống 9 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển

Xã hội 03/10/2022 - 14:03

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế nhanh chóng điều động tàu BP 31-11-01 cùng 8 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu nạn. Đồng thời, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An huy động các tàu cá ngư dân gồm tàu TTH 49125 TS và TTH 92945 TS phối hợp với tàu Hải đội 2 thực hiện nhiệm vụ

Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

ADVERTISEMENT

Thừa Thiên – Huế: Cứu sống 9 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Các ngư dân gặp nạn được đưa về Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An kiểm tra sức khỏe. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, tối 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo: Tàu cá TTH 96365 TS do ông Dương Đe (sinh năm 1978, trú phường Thuận An, thành phố Huế) làm chủ kiêm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân không may gặp nạn khi đang hoạt động khai thác thủy sản cách đất liền khoảng 17 hải lý. Tàu đã gặp sự cố, trôi dạt nhiều giờ trên biển, sau đó bị sóng đánh chìm.

Thừa Thiên – Huế: Cứu sống 9 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển - ảnh 2
Thăm hỏi các ngư dân gặp nạn. Ảnh: TTXVN phát

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế nhanh chóng điều động tàu BP 31-11-01 cùng 8 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu nạn. Đồng thời, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An huy động các tàu cá ngư dân gồm tàu TTH 49125 TS và TTH 92945 TS phối hợp với tàu Hải đội 2 thực hiện nhiệm vụ.

Đến 22 giờ 40 ngày 2/10, toàn bộ ngư dân gặp nạn đã được tàu cá NA 99886 TS của ông Lê Quốc Thế (sinh năm 1986, trú tỉnh Nghệ An) phối hợp với tàu của Hải đội 2 Biên phòng cùng các tàu cá ngư dân được huy động cứu nạn thành công. Ngay sau đó, 9 ngư dân được đưa về Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An để kiểm tra sức khỏe.

Thừa Thiên – Huế: Cứu sống 9 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển - ảnh 3
Sức khỏe cả 9 ngư dân đều ổn định sau khi được cứu nạn. Ảnh: TTXVN phát

ADVERTISEMENT

Ông Dương Đe cho hay, sóng to gây hư hỏng máy móc trên tàu cá; may mắn, các thuyền viên đã liên lạc được với Bộ đội Biên phòng và được cứu giúp.

Bình Thuận: Cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn trên biển

Thừa Thiên – Huế: Cứu sống 9 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển - ảnh 4 ADVERTISEMENT
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý hỗ trợ đưa ngư dân gặp nạn lên đảo Phú Quý chữa trị. Ảnh TTXVN phát

Trước đó, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 3/6, tàu cá PY 96219 TS, công suất 420CV, trên tàu có 8 lao động do ngư dân Hồ Thanh Cầm (sinh năm 1975, trú tại tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, khi tàu cá đang khai thác đánh bắt hải sản cách đảo Phú Quý về hướng Đông Nam khoảng 50 hải lý thì ngư dân Phạm Ngọc Trưởng bị bất tỉnh. Thuyền trưởng Cầm đã liên lạc với Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên để được hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn.

Tiếp nhận thông tin từ Bộ đội biên phòng Phú Yên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã liên lạc với thuyền trưởng tàu cá PY 96219 TS, hướng dẫn tàu cá di chuyển để đưa ngư dân bị nạn kịp thời vào đảo cấp cứu, điều trị.

Đến 23 giờ 30 phút, tàu cá PY 96219 TS cùng ngư dân bị nạn đã cập cảng đảo Phú Quý an toàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã tổ chức lực lượng, phương tiện hỗ trợ di chuyển nạn nhân đến Trung tâm Quân dân y huyện Phú Quý để cấp cứu và điều trị.

Đến sáng ngày 4/6, sức khoẻ nạn nhân đã cơ bản ổn định.

Giải cứu 5 phụ nữ và một bé trai mắc kẹt trên vách đá khi vượt biên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng trong quá trình tuần tra đã phát hiện, giải cứu 5 phụ nữ và một cháu bé 2 tuổi bị mắc kẹt trên vách đá khi vượt biên. Thông tin từ Bộ đội biên...

Chia sẻ