Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Vết đốt gây nguy hiểm cho bé 15 tháng tuổi

Chính trị 06/05/2024 - 19:20

Bé M. nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn do sốt cao liên tục không hạ kèm có ban xuất huyết toàn thân sau 2 tuần bị ký sinh trùng đốt.

Vết đốt gây nguy hiểm cho bé 15 tháng tuổi - ảnh 1

Vết sốt mò được phát hiện sau lưng bé M. Ảnh: BVCC.

Bé G.G.M. (15 tháng tuổi, trú huyện Kỳ Sơn), được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, do sốt cao từng cơn kéo dài kèm theo ban xuất huyết dạng chấm rải rác toàn thân. Tình trạng này diễn ra trong hơn 2 tuần, sau khi trẻ bị côn trùng đốt.

Ghi nhận lúc vào viện, trẻ có bị suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, đã được các bác sĩ, điều dưỡng tại khoa nhanh chóng tiếp nhận và cấp cứu ban đầu. Hiện tại, bệnh nhi đang được điều trị tích cực, thở máy tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Sốt mò (hay sốt bờ bụi) là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do Rickettsia tsutsugamushi gây nên.

Bệnh có đặc điểm lâm sàng là sốt kéo dài 2-3 tuần, kèm theo có vết loét trên da do côn trùng đốt, phát ban dạng sẩn và viêm hạch. Bệnh tiến triển từ nhẹ đến nặng và có thể gây ra các biến chứng viêm phổi, viêm não màng não, viêm cơ tim… hoặc suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Các triệu chứng của bệnh sốt mò thường xuất hiện 2-14 ngày sau khi bị kí sinh trùng cắn và có thể bao gồm các triệu chứng sau:

- Sốt cao đột ngột

- Đau đầu dữ dội

- Ớn lạnh

- Đau cơ và khớp

- Mệt mỏi không giải thích được

- Phát ban đặc trưng (thường xuất hiện sau vài ngày sốt)

- Có thể có vết loét và có viêm hạch

Vết loét điển hình của sốt mò thường có hình bầu dục, kích thước 0,5-2 cm, có vẩy đen hoặc đã bong vẩy tạo thành vết loét có gờ, không tiết dịch. Vết loét thường không đau, không ngứa và khu trú ở những vùng da mềm như cổ, nách, ngực, bụng, bẹn… nên người bệnh cũng không biết đến.

Bệnh sốt mò vẫn còn hay gặp ở nước ta tuy nhiên do không để ý đến yếu tố dịch tễ, không tìm và quan sát được vết loét nên chẩn đoán dễ bỏ sót và không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến các biến chứng nặng như viêm phổi, viêm màng não, viêm cơ tim, suy đa tạng, …

Để phòng ngừa bị bệnh cho trẻ, bố mẹ cần giữ gìn vệ sinh không gian sống của trẻ, kiểm tra cơ thể kĩ càng sau khi trẻ chơi ở những khu vực có nguy cơ cao.

Nếu phát hiện trẻ có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến bệnh sốt mò sau khi bị kí sinh trùng cắn, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Sách hay về sức khỏe con người

Giáo sư ngành miễn dịch học tại Đại học Manchester (Anh) Daniel M. Davis đã cung cấp góc nhìn khoa học về hệ miễn dịch trong cuốn sách Hệ miễn dịch: Khám phá cơ chế tự phòng, chữa bệnh của cơ thể người.

Để giúp bạn đọc dễ hiểu về hệ miễn dịch, tác giả lấy ví dụ về phản ứng của cơ thể với vết cắt hay nhiễm trùng. Khi đó, bên dưới da đã “diễn ra điều kỳ diệu”, các tế bào di chuyển đến để chống lại mầm bệnh, cũng như sửa chữa tổn thương và đối phó với các mảnh mô bị hư tổn. Những diễn tiến âm thầm này rất cần thiết cho sự sống còn của cơ thể.