Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

3 thứ ngoài 35 tuổi sợ nhất.... Càng ngẫm càng đúng!

Phái đẹp 29/03/2024 - 06:08

Nếu bạn đã và đang bước vào tuổi trung niên thì đây là những điều nên nắm rõ và hiểu để hành trình nửa sau cuộc đời được dễ dàng hơn.

35 tuổi là ngưỡng cửa để bước vào tuổi trung niên. Ở nửa sau của cuộc đời, khi đã gặp qua hàng loạt con người và trải qua hàng loạt sự việc, bạn sẽ hiểu rằng đây là 3 thứ mà bản thân quan tâm nhất:

Phiếu lương

Cuộc sống của người trung niên giống như đi trên chiếc cầu độc mộc, tiến hay lùi đều khó.

Cha mẹ già cần phụng dưỡng, con cái cần tiêu tiền, cần chú ý đến sức khỏe của mình... Làm việc chăm chỉ và kiếm tiền nhiều hơn, mục đích là để giúp gia đình sống thoải mái hơn.

Có tiền trong túi, chúng ta có thể bình tĩnh đối mặt với nhiều rủi ro trong cuộc sống. Làm việc chăm chỉ để kiếm tiền là sĩ diện lớn nhất của người trung niên.

3 thứ ngoài 35 tuổi sợ nhất.... Càng ngẫm càng đúng! - ảnh 1

Tuổi trung niên, điều cần quan tâm hàng đầu là phiếu lương (Ảnh minh họa).

Phiếu khám sức khỏe

Schopenhauer đã nói: "Hạnh phúc 10 phần thì có tới 9 phần phụ thuộc vào sức khỏe. Có sức khỏe thì mọi thứ đều là nguồn vui; không có sức khỏe cuộc sống sẽ mất đi màu sắc của nó."

Khi con người bước vào độ tuổi trung niên, cơ thể bắt đầu suy kiệt. Đừng đợi đến khi có chuyện không hay mới nhớ đối xử tốt với bản thân. Thay vì lo lắng sau mỗi lần khám sức khỏe, tốt hơn là nên bỏ những thói quen xấu, ăn uống đúng giờ, ngủ sớm dậy sớm, vận động thường xuyên. Trước khi quá muộn, hãy nghỉ ngơi thật nhiều và chăm sóc cơ thể thật tốt. Chỉ bằng cách giữ sức khỏe, bạn mới có thể có được và tận hưởng được nhiều hơn.

3 thứ ngoài 35 tuổi sợ nhất.... Càng ngẫm càng đúng! - ảnh 2

(Ảnh minh họa)

Nuôi dạy con đừng đặt nặng thành tích

Là cha mẹ, việc quan tâm đến điểm số của con một cách mù quáng sẽ chỉ khiến con trẻ rơi vào tình trạng lo lắng trong học tập mà không thể tự giải thoát. Điểm số rất quan trọng, nhưng sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ còn quan trọng hơn.

Việc không quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con cái cũng giống như việc không đặt nền móng vững chắc cho ngôi nhà. Không có nền móng vững chắc thì không thể xây được nhà cao tầng, không có một cơ thể và một tinh thần khỏe mạnh thì mọi thứ trong tương lai chỉ là lời nói suông.

Nuôi dạy con không dễ, nuôi dạy con ngoan lại càng khó hơn. Chỉ bằng cách chú ý đến việc hướng dẫn cảm xúc của trẻ, trẻ mới có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

3 thứ ngoài 35 tuổi sợ nhất.... Càng ngẫm càng đúng! - ảnh 3

(Ảnh minh họa)

Thế giới của những người trung niên, không có hai từ "dễ dàng". Sức khỏe thể chất, chi phí sinh hoạt và việc học hành của con cái là tất cả những thứ chúng ta phải đối mặt hàng ngày.

Trong nửa sau của cuộc đời, cách sống tốt nhất không phải là buộc mọi thứ thuận theo ý mình, mà là biết cách nhìn thấu, nhìn một cách bình thản.

Trân trọng cơ thể của bạn và giữ sức khỏe. Nâng cao năng lực và tăng thu nhập từ lượng. Không quá coi trọng điểm số, quan tâm đến sự phát triển của trẻ là điều bạn cần làm.