Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cần cẩu 80 tấn bị trục trặc tại hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông

Xã hội 15/01/2023 - 08:29

Sáng 14/1, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng thực hiện các công đoạn để đưa t.hi t.hể bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) lên

Công tác cứu hộ đã bước sang ngày thứ 15.

ADVERTISEMENT

Sáng 14/1, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng thực hiện các công đoạn để đưa t.hi t.hể bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) lên.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ đang đào đất bằng gầu cạp kết hợp gầu ngoạm bên ngoài ống vách; đã cắt xong 3 đầu cọc bê tông, đồng thời hạ và đang hàn lắp đặt khung tầng chống thứ 6.

“Dự kiến trong sáng nay, lực lượng cứu hộ sẽ đóng cọc ván thép và lắp đặt các tầng văng chống”, UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Cần cẩu 80 tấn bị trục trặc tại hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Hiện trường nơi bé trai rơi xuống ống trụ bê tông. Ảnh: H.T

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, quá trình cứu hộ đã phát sinh vấn đề mới. Cụ thể, trong thời gian đào, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu. Tổ điều hành tại hiện trường điều động 3 nhóm thợ đến sửa chữa vào chiều 13/1. Ngoài ra, có 1 nhóm thợ từ TP.HCM xuống Đồng Tháp để trực bảo trì, nhằm đảm bảo cho cẩu hoạt động liên tục.

Video đang HOT

Hôm nay là ngày thứ 15 từ khi bé Hạo Nam gặp nạn, song công tác cứu hộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt được kết quả như mong muốn.

ADVERTISEMENT

Trước đó, trưa 31/12/2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen để nhặt sắt. Bé Nam rơi xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Lý do phải liên tục thay đổi phương án cứu nạn cháu bé 10 tuổi

Tính đến hiện tại, đã qua gần 4 ngày, đêm kể từ khi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống cọc bê tông ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp).

Công tác cứu nạn vẫn đang tiến hành khẩn trương.

Cần cẩu 80 tấn bị trục trặc tại hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông - ảnh 2
Phương án giải cứu ban đầu là thả dây chuyên dụng xuống ống cọc bê tông. Ảnh: T.L

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp lý giải: "Lúc đầu, địa phương tính giải cứu cháu bé theo phương án tại chỗ". Cụ thể, lực lượng cứu nạn tính đến phương án thả dây chuyên dụng xuống.

ADVERTISEMENT

Phương án này không thực hiện được, bởi đường kính cọc bê tông quá nhỏ, bé trai không thể xoay xở để luồn dây vào người để được người bên trên kéo lên. Do đó, lực lượng cứu nạn bơm oxy, chuyền nước xuống dưới để duy trì sự sống cho nạn nhân.

Cần cẩu 80 tấn bị trục trặc tại hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông - ảnh 3
Lực lượng cứu nạn bơm oxy, chuyền nước xuống để duy trì sự sống cho bé trai. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Cần cẩu 80 tấn bị trục trặc tại hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông - ảnh 4 ADVERTISEMENT
Cứu nạn xuyên đêm, chạy đua với thời gian. Ảnh: T.L

Lực lượng cứu nạn tính đến phương án dùng máy khoan làm mềm đất ở khu vực xung quanh, rồi dùng cẩu kéo ống cọc bê tông lên. Nhưng thiết bị lúc này chỉ có thể huy động là máy khoan giếng. Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho hay: "Dùng máy khoan địa chất để làm đất tơi ra nhưng tiến độ quá chậm".

Theo ông Bảo, địa điểm cháu bé bị nạn nằm ở vùng sâu nên việc điều phương tiện đến mất nhiều thời gian, gặp nhiều khó khăn.

ADVERTISEMENT

Cần cẩu 80 tấn bị trục trặc tại hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông - ảnh 5
Lực lượng công binh Quân khu 9 mang thiết bị đến hiện trường. Ảnh: T.L

Với máy khoan chuyên dụng, lực lượng hiện trường đối diện với nguy cơ khác là dễ làm cho ống cọc bê tông bị gãy hoặc đứt mối nối.

Cần cẩu 80 tấn bị trục trặc tại hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông - ảnh 6
Những phương án mới được kết hợp để đẩy nhanh tiến độ vụ cứu nạn. Ảnh: T.L

ADVERTISEMENT

Hai ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng hỗ trợ đến hiện trường, trong đó có có hơn 90 cán bộ chiến sĩ Công binh Quân khu 9 với thiết bị chuyên dụng.

Chiều 3/1, ông Bửu cho biết, lực lượng tại hiện trường đã bàn tính thực hiện phương án được xem là tốt nhất và lần đầu tiên thực hiện là đóng xuống một lồng thép đường kính 1,6m, dài 19m bọc quanh ống cọc bê tông.

Lực lượng cứu nạn dùng khoan guồng xoắn làm tơi xốp bùn đất bên trong lồng thép, để bơm hút ra ngoài, làm giảm lực ma sát.... Theo tính toán của ban chỉ huy hiện trường khi khoan guồng xoắn đến độ sâu 27m sẽ tiến hành tròng cáp vào 3 đoạn ống bê tông, dùng thiết bị chuyên dụng kéo ống cọc bê tông lên theo hướng thẳng đứng. Sau đó tiến hành cưa, cắt từng đoạn.

Cần cẩu 80 tấn bị trục trặc tại hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông - ảnh 7 ADVERTISEMENT
Ban chỉ huy cứu nạn họp bàn phương án trong đêm 3/1. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, phương án này đang gặp khó do kết cấu đất chặt. Mặt khác, việc kéo ông cọc bê tông lên có khả năng gãy, đứt các mối nối giữa các đoạn.

Để đẩy nhanh tiến độ cứu nạn, tối 3/1, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn đến khi cách đáy trụ bê tông khoảng 3 - 4m lực lượng sẽ phối hợp kéo trụ bê tông lên. Đồng thời, thực hiện cắt trụ bê bông khi được nhấc lên".

ADVERTISEMENT

Theo tính toán, sáng 4/1 sẽ rút được ống cọc bê tông lên.

Bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Hội ý chuyên gia quốc tế Đơn vị cứu hộ có buổi hội ý với các chuyên gia trong và ngoài nước để tìm giải pháp rút trụ bê tông nơi bé trai 10 tuổi bị lọt xuống. Liên quan vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m, ngày 5/1, ông Đoàn...

Chia sẻ