Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Lời kể của bệnh nhân trong vụ 8 người ngộ độc rượu, 2 người tử vong

Giới trẻ 09/08/2022 - 08:33

Sau nhiều ngày được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức chữa trị, đến nay tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân trong vụ 8 người ngộ độc rượu, 2 người tử vong đã ổn định, có thể xuất viện

Lời kể của bệnh nhân trong vụ 8 người ngộ độc rượu, 2 người tử vong - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Bệnh nhân nữ L.T.N.H. (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức – Ảnh: MINH HÒA

Ngày 8-8, tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân ngộ độc methanol ( cồn công nghiệp) đã hồi phục, qua cơn nguy kịch, được chuyển từ khoa hồi sức tích cực – chống độc sang khoa nội tiêu hóa tiếp tục theo dõi và sẽ xuất viện trong thời gian sớm nhất.

Nằm trên giường bệnh, bệnh nhân nam N.V.T. (19 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại ngày hôm đó.

T. cho biết mình là 1 trong 8 người bị ngộ độc methanol khi nhậu tại quán buffet trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, TP Thủ Đức.

T. là sinh viên năm hai của một trường cao đẳng tại TP.HCM. Do gia đình khó khăn nên T. tìm việc làm thêm phụ giúp gia đình và xin vào làm nhân viên phụ bếp của quán được vài tháng.

Ngày 3-8, một người anh tên T. (25 tuổi, nhân viên phục vụ trong quán) rủ T. cùng nhân viên bếp và nhân viên phục vụ (4 bếp, 2 phục vụ) nhậu tại quán sau khi tan giờ làm.

22h hết ca, T. về nhà tắm, quay lại quán thì đã thấy can rượu đựng trong bình nước suối 5 lít để sẵn trên bàn. Mọi người góp tiền mua mồi bên ngoài mang vào quán ăn nhậu.

“Thấy ‘rượu’ hơi khó uống nên mọi người lấy thêm nước ngọt màu đỏ pha vào cho dễ uống, chứ không biết ‘rượu’ này được mua hay lấy từ đâu. Nghe nói can ‘rượu’ được lấy trong kho, tôi là nhân viên khu bếp nên không được tiếp cận kho”, T. kể.

ADVERTISEMENT

T. cho biết sau khi uống được một lúc thì cảm thấy mệt, chóng mặt nên đi nghỉ trước rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.

Video đang HOT

“Tôi không biết ngủ lúc nào, khi tỉnh lại là 14h ngày hôm sau rồi. Tôi thấy trong người còn mệt, nhức đầu nên về phòng trọ ngủ tiếp”, T. chia sẻ.

Sáng 5-8, T. mới biết anh T. đã tử vong. Do thấy trong người còn mệt, lờ đờ, mắt nhìn mờ nên T. nhờ bạn chở vào bệnh viện cấp cứu.

Nhậu cùng và cấp cứu chung với T. là bệnh nhân nữ L.T.N.H. (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định). Chị H. chia sẻ rạng sáng 4-8 sau khi đi làm về, được bạn trong quán buffet rủ đến nhậu, H. đến cùng một bạn nữ khác.

Khi đến đã thấy các bạn nam nhậu từ trước nên không biết can ‘rượu’ được lấy từ đâu, H. ngồi xuống uống chung.

“Thấy rượu nhẹ nhưng hơi khó uống nên các bạn nam có pha thêm nước ngọt vào. Sau khi ngồi được một lúc, do cảm thấy buồn ngủ nên tôi cùng một bạn nữ về phòng trọ nghỉ ngơi đến chiều 4-8 thì tỉnh lại nhưng vẫn chưa có triệu chứng gì. Sáng 5-8, tôi bắt đầu buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, mắt lờ đờ nên nhờ bạn chở đi bệnh viện”, H. nhớ lại.

ThS.BS Nguyễn Quý – khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viên Đa khoa khu vực Thủ Đức – cho biết chiều 5-8, bệnh viện đã tiếp nhận 2 bệnh nhân bị ngộ độc rượu methanol nặng.

Bệnh nhân nam (sinh năm 2003) lơ mơ, mờ mắt, thở không nổi, bệnh nhân có khai uống rượu chung với một nhóm bạn gồm 8 người, nồng độ methanol trong máu của bệnh nhân 188mg/dL.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực, lọc máu, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, hiện nồng độ methanol chỉ còn 1,9mg/Dl.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nữ (sinh năm 2002) nhập viện tương tự với tình trạng lơ mơ, khó thở, mờ mắt… bắt buộc đặt nội khí quản, xét nghiệm nồng độ methanol là 52mg/dL. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, hiện nồng độ còn 1,8mg/dL.

ADVERTISEMENT

Hiện cả 2 bệnh nhân đã tỉnh táo, được chuyển xuống khoa tiêu hóa tiếp tục theo dõi, nếu tình hình ổn các bác sĩ có thể cho xuất viện trong vài ngày tới.

Còn 4 nạn nhân đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, có 1 bệnh nhân nguy kịch, tổn thương 2 bán cầu não.

Trước đó, lời khai ban đầu của ông N.D.B. (chủ quán) cho thấy vào khuya 3-8, sau khi nhà hàng đóng cửa nghỉ, có 6 nhân viên tổ chức ăn uống trong khuôn viên của nhà hàng (ngoài sân).

Nhóm này mời thêm 2 bạn nữ. 8 người cùng ăn và uống chung đến 4h sáng 4-8 thì hết bình 5 lít dán chữ “rượu” .

Chiều 4-8, ông B. được Công an phường Phước Long B báo nhân viên N.T.T. (25 tuổi) ở phòng trọ tại số 60, đường 197 (phường Phước Long B) tử vong.

Trước đó, nhân viên T. có biểu hiện mệt mỏi, tím tái nên mọi người gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Đến ngày 5-8, quản lý của nhà hàng thấy một số nhân viên từng tham gia buổi nhậu có biểu hiện lơ mơ đã yêu cầu đưa đến Bệnh viện Lê Văn Việt khám.

Chiều cùng ngày, thêm một người tử vong tại bệnh viện. Các bệnh nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu và điều trị.

Ngoài ra, có một nhân viên và một người bạn nhậu cùng nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức với các triệu chứng ói, mệt mỏi, đau đầu nhiều, môi tím tái.

Kết quả xét nghiệm một trong hai người có nồng độ methanol trong máu 188.39mg/Dl. Như vậy trong 8 người nghi ngộ độc rượu có 6 người là nhân viên của nhà hàng và trong 6 người này có 2 người tử vong.

TP.HCM: Tình trạng 6 người ngộ độc cồn công nghiệp sau chầu rượu như thế nào?

ADVERTISEMENT

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 6.8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM đã thông tin chính thức tình hình sức khỏe 4 ca nhập viện sau uống rượu bị ngộ độc Methanol (cồn công nghiệp).

Theo đó, khoảng thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 5.8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định liên tục tiếp nhận 4 trường hợp chuyển tuyến với chẩn đoán ngộ độc Methanol. Trong đó có 1 trường hợp bị toan chuyển hóa nặng, thở máy và 1 trường hợp phải lọc máu điều trị tại khoa Hồi sức - tích cực chống độc. 2 trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tại khoa Nội tiết - thận.

Lời kể của bệnh nhân trong vụ 8 người ngộ độc rượu, 2 người tử vong - ảnh 2

ADVERTISEMENT

4 bệnh nhân ngộ độc rượu Methanol đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh BVCC

Cả 4 trường hợp này gồm 2 nam và 2 nữ đều 20 tuổi ngụ tại TP.HCM được chuyển tuyến nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định với chẩn đoán chung là ngộ độc Methanol ngày thứ 2.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân L.Q.K (nam) lúc nhập viện tỉnh táo, than đau đầu, chóng mặt. Kết quả kiểm tra nồng độ Methanol trong máu là 246,46 mg/dL. Bệnh nhân được lọc máu, điều trị nội khoa tại khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Thứ 2 là bệnh nhân T.T.G.M (nữ) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, lay gọi không trả lời, không tỉnh táo, thở ô xy qua mũi. Người nhà cho biết trước đó người nôn ói nhiều, chóng mặt, đau bụng sau đó co giật. Kết quả xét nghiệm nồng độ Methanol trong máu là 123,98 mg/dL. Hiện tình trạng bệnh nhân bị toan chuyển hóa nặng, tăng kali máu, được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu, điều trị nội khoa tại khoa Hồi sức - tích cực chống độc.

Lời kể của bệnh nhân trong vụ 8 người ngộ độc rượu, 2 người tử vong - ảnh 3

Bệnh nhân ngộ độc rượu methanol nặng đang được hồi sức. Ảnh BVCC

Thứ 3 là bệnh nhân V.V.Đ (nam) có các triệu chứng tức ngực kèm đau cổ họng. Lúc nhập viện tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được. Kết quả xét nghiệm nồng độ Methanol 19,96 mg/dL. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại khoa Nội tiết thận.

Thứ 4 là bệnh nhân N.T.T.V (nữ) nhập viện do đau đầu, khó tiêu, nôn ói. Tình trạng lúc nhập viện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Nồng độ Methanol trong máu 1,34 mg/dL. Hiện bệnh nhân cũng đang được theo dõi và điều trị tại khoa Nội tiết thận.

ADVERTISEMENT

Còn tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức có 2 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, lơ mơ được thở máy, lọc máu và hiện đã tỉnh. Bệnh nhân N.V.T ( 19 tuổi) có nồng độ Methanol trong máu là 188, 29 mg/dL và đang được lọc máu. Bệnh nhân L.T.N.H (20 tuổi) có nồng độ Methanol trong máu là 52,65 ml/dL tình hình sức khỏe đã ổn.

Qua khai thác tiền sử bệnh nhân trước nhập viện ghi nhận, các trường hợp này đều uống rượu không rõ nguồn gốc dẫn đến tình trạng ngộ độc Methanol. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Methanol hay thường được gọi là cồn công nghiệp, có nhiều công dụng khác nhau: làm sơn, dung môi..., tuy nhiên chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như Ethanol. Ngộ độc rượu từ Ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu nhưng ngộ độc rượu do Methanol thì thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống. Chính vì vậy để tránh tình trạng ngộ độc Methanol thì không nên uống rượu bia không rõ nguồn gốc, khuyến cáo sử dụng các loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được cấp phép lưu hành.

8 người ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp, có trường hợp tử vong Ngày 26/11, BV Bạch Mai cho biết, trong 2 tuần qua tiếp nhận 8 bệnh nhân ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp methanol. Các ca bệnh đều rất nặng, hôn mê, có tổn thương não, đã có trường hợp tử vong. Não hoại tử, tử vong vì...

Chia sẻ