Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Miền Bắc dịu mát, sắp đón tiếp không khí lạnh

Xã hội 09/04/2024 - 05:36

Nắng nóng ở châu Á: Dự báo thời tiết ngày 7/4, miền Bắc chỉ còn nắng nóng cục bộ ở phía Tây Bắc, những nơi khác dịu mát; khả năng sắp đón không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7-8/4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ chỉ còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Trong đó, thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ dao động 24-27 độ, trời dịu mát. Đến trưa và chiều, trời giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất đến 30 độ.

Miền Bắc dịu mát, sắp đón tiếp không khí lạnh - ảnh 1

Miền Bắc mưa dịu mát, sắp đón tiếp không khí lạnh yếu, nhiệt độ giảm nhẹ. Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Cơ quan khí tượng nhận định khoảng ngày 8/4, không khí lạnh tăng cường, sau có cường độ ổn định kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và giông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc mạnh cấp 2, nhiệt độ giảm nhẹ, mức khoảng 24-29 độ C.

Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết nắng nóng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/4

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội

Có mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.