Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Vụ giới thiệu người ‘cầu mưa’ cho TP.HCM: Sở Nông nghiệp nói gì?

Đời sống 18/04/2024 - 05:49

Nắng nóng ở châu Á: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM cho biết do thông tin không có căn cứ khoa học nên Chi cục Thủy lợi không trao đổi gì thêm với đơn vị gửi văn bản.

Liên quan đến vụ việc Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) gửi văn bản đến Chi cục Thủy lợi TP.HCM để “giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng", sáng 15/4, thông tin với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM xác nhận: Chi cục Thủy lợi (đơn vị thuộc sở) có nhận được văn bản này.

“Do thông tin không có căn cứ khoa học nên Chi cục Thủy lợi không trao đổi gì thêm với đơn vị gửi văn bản”- lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM cho hay.

Vụ giới thiệu người ‘cầu mưa’ cho TP.HCM: Sở Nông nghiệp nói gì? - ảnh 1

TP.HCM và khu vực Nam bộ đang trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, dự báo mùa mưa sẽ bắt đầu vào khoảng 1 tháng nữa. Ảnh minh họa: Duy Anh.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với văn bản “giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng" của Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Trò chuyện với PV, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp – Giám đốc Trung tâm xác nhận văn bản trên đúng là do cơ quan của ông gửi đi.

Tiến sĩ Điệp cho biết, ông Lê Minh Hoàng (57 tuổi, ngụ TP Hà Nội) có đến gặp ông nhiều lần và nhờ Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ giới thiệu với các tỉnh, thành phía Nam đang bị hạn hán.

“Chúng tôi đã nghiên cứu về tài liệu thế giới ở Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các vùng Ai Cập trước đây đã có những người làm được điều ấy (cầu mưa). Còn khả năng của anh Hoàng có làm được điều ấy hay không thì phải qua thực tiễn. Chúng tôi chưa kiểm tra. Trong văn bản tôi đã nói rất rõ là chưa khẳng định”- Tiến sĩ Điệp cho hay.

Trước đó, trong văn bản gửi đến Chi cục Thủy lợi TP.HCM, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp cho biết ông Lê Minh Hoàng giới thiệu mình có khả năng cầu mưa hiệu quả.

"Song thực tế vấn đề này chúng tôi chưa được kiểm chứng nhưng rất xót xa dằn vặt về việc nạn hạn hán thất bát mùa màng của một số tỉnh phía Nam nên tôi giới thiệu với Chi cục Thủy lợi TP.HCM về anh Lê Minh Hoàng. Nếu quả thực anh Hoàng có khả năng kỳ diệu ấy thì đất nước ta gặp phúc và các tỉnh phía Nam đang gặp hạn được cứu hạn. Song một lần nữa chúng tôi xin nhấn mạnh anh Lê Minh Hoàng có khả năng cầu mưa được hay không là chúng tôi chưa khẳng định và phủ định”- văn bản nêu rõ.

Sách chữa lành tại Việt Nam

Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, đại diện FirstNews Trí Việt cho biết điểm chung của độc giả dòng sách chữa lành là người đã và đang chịu sự tổn thương mà không thể thoát ra được, hoặc không thể nói cùng ai. Lúc này, họ chọn sách chữa lành để vượt qua và phát triển bản thân. Còn đại diện truyền thông Huy Hoàng Books nhận định trước đây, độc giả thích đọc sách cuốn hút, kịch tính hoặc truyền tải thông điệp vĩ mô như nhân sinh, sắc tộc, thì giờ đây, những cuốn sách nhẹ nhàng, chữa lành tâm hồn dần có chỗ đứng riêng.