Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Bắt giữ 3 người Hàn Quốc thuộc nghi phạm truy nã đỏ của Interpol

Kinh tế 01/06/2023 - 15:28

Theo hồ sơ từ Interpol, họ đã tạo lập và điều hành trang web đánh bạc, cá cược online, vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam.

Ngày 1/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM cho biết Công an thành phố cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các cơ quan liên quan đã bắt giữ 3 người Hàn Quốc thuộc nghi phạm truy nã đỏ của Interpol.

Trước đó, ngày 22/5, Công an TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã thực hiện điều tra, bắt giữ 3 người quốc tịch Hàn Quốc, bao gồm: Jeong Kiwon (48 tuổi), Park Jaihyung (40 tuổi) và Jang WooJin (43 tuổi) với hành vi sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội.

Bắt giữ 3 người Hàn Quốc thuộc nghi phạm truy nã đỏ của Interpol - ảnh 1

Công an bắt giữ Jang WooJin. Ảnh: CACC.

Cả ba đều đang có lệnh truy nã quốc tế. Cụ thể, theo hồ sơ từ Interpol, họ đã tạo lập và điều hành trang web đánh bạc, cá cược online, vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam.

Nhóm này thường liên lạc qua Telegram và cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn trong ngày nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các nghi phạm này đã nhập cảnh, hoạt động tại Việt Nam dưới vỏ bọc là nhà đầu tư, chuyên gia người nước ngoài được một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM bảo lãnh, hợp thức hóa hồ sơ xin cấp thị thực và thẻ tạm trú.

Khi sang Việt Nam, họ không ở tại địa chỉ khai báo lúc nhập cảnh mà lẩn trốn tại nhiều khu vực ở TP.HCM, gây khó khăn cho công tác truy bắt của lực lượng công an.

Sau nhiều ngày theo dõi, đến ngày 22/5, công an bắt đúng các nghi phạm có quyết định truy nã và số người liên quan, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng liên quan hoạt động vi phạm pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, họ đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Đêm 26/5, công an bàn giao 3 nghi phạm cho phía Hàn Quốc qua Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong phát hiện, đấu tranh với các nghi phạm nước ngoài lợi dụng địa bàn thành phố để ẩn náu, hoạt động vi phạm pháp luật.

Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…