Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’

Phái đẹp 11/08/2022 - 00:40

Thời gian gần đây các cuộc thi nhan sắc hay những câu chuyện liên quan đến Hoa hậu bỗng nhiên trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên hầu hết các diễn đàn. Trong đó Paulina Vega trở thành cái tên được fan nhan sắc Việt nhắc lại vì những biểu cảm và câu trả lời chất khỏi bàn của mình

Trong đó Paulina Vega trở thành cái tên được fan nhan sắc Việt nhắc lại vì những biểu cảm và câu trả lời “chất khỏi bàn” của mình.

ADVERTISEMENT

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Cụ thể trên nền tảng MXH TikTok, dân tình đang truyền tay nhau video ghi lại những câu trả lời đặc biệt của Miss Universe (MU) – Hoa hậu Hoàn vũ 2014 Paulina Vega. Theo đó, khi được hỏi sau khi đăng quang MU 2014 cô muốn làm gì, mỹ nhân khi đó đã không ngần ngại trả lời “Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ”. Đến cả MC lúc đó cũng ngỡ ngàng trước “mơ ước nhỏ bé” của đương kim MU.

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 2

Dù biết đây chỉ là lời nói vui nhưng gương mặt thản nhiên như không và đối đáp ngay tức khắc của cô cũng làm fan nhan sắc phải “á khẩu”. Bởi để bước chân vào Nhà Trắng và được hưởng những đặc quyền của một người đứng đầu quốc gia là việc không dễ dàng.

Ngoài ra, khi tham gia một sự kiện sau đó, nhận được câu hỏi điểm đặc biệt nhất trong nhiệm kỳ của mình là gì, Paulina Vega cũng có câu trả lời khiến người nghe ngỡ ngàng. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1993 cho biết mình từng “tác động vật lý” với Donald Trump – vốn là người nắm quyền MU thời điểm nàng hậu gốc Colombia đăng quang.

ADVERTISEMENT

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 3

Paulina Vega là Hoa hậu Hoàn vũ cuối cùng của thời Donald Trump còn nắm quyền quản lý. Vậy nên cô còn được fan nhan sắc nhắc đến với danh xưng “con gái út” của tỷ phú Mỹ. Dù vậy cả 2 không ngại “khẩu chiến” trên truyền thông với nhau. Donald Trump thậm chí từng yêu cầu Paulina Vega trả vương miện và bỏ danh xưng Hoa hậu của cô. Tuy nhiên mỹ nhân sinh năm 1993 không đồng ý và cho biết mình đã có những ký kết riêng với tổ chức MU.

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Dù vậy không thể phủ nhận Paulina Vega là một trong những nàng hậu đẹp nhất lịch sử MU. Khoảnh khắc đăng quang với hình thể như tượng tạc được ánh đèn chiếu qua của cô đến hiện tại vẫn được fan nhắc lại. Ngoài ra, mỹ nhân cũng được nhớ đến nhiều hơn vì trở thành Hoa hậu bất đắc dĩ phải trao vương miện 2 lần ở chung kết MU 2015.

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 5

ADVERTISEMENT

Hiên tại Paulina Vega vẫn giữ được diện mạo xinh đẹp của mình. Cô duy trì công việc người mẫu và là người truyền cảm hứng cho công chúng. Ngoài ra, mỹ nhân đến từ Colombia còn làm giám khảo trong đêm chung kết MU 2019.

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 6

Mặc dù rất thành công về sự nghiệp, song Paulina Vega lại khá kín tiếng về đời tư. Cô sinh ra trong một gia đình với những mối quan hệ tương đối phức tạp, bởi cả bố và mẹ đều từng trải qua đổ vỡ trước khi đến với nhau. Bố cô có 3 con riêng, trong khi mẹ cô cũng có 2 con riêng. Và khi đến với nhau, họ có thêm 3 người con chung, trong đó có Paulina Vega, nâng tổng số lượng “con anh – con em – con chúng ta” lên tới 8 người.

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 7 ADVERTISEMENT

Một thời gian trước cô nàng cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh cởi quần, ngồi ở tư thế nhạy cảm giữa nơi công cộng.

Dẫu Paulina đăng tấm ảnh được vài phút đã lập tức xóa đi. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã kịp tải nó và lan truyền trên các diễn đàn.

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 8

ADVERTISEMENT

Bên cạnh những ý kiến cho rằng Paulina là một cô gái hài hước, “lầy lội”, đăng ảnh chỉ với mục đích giải trí, số khác lại cho rằng khoảnh khắc này hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh của một hoa hậu lớn.

“Vui thôi đừng vui quá, vui quá trớn rồi đó”; “Hình ảnh nhạy cảm quá”; “Hình ảnh này không nên đăng trên mạng xã hội, chỉ nên giữ cá nhân”; “Trông hình ảnh thật rẻ rúng”; “Hình ảnh này làm Paulina trở nên xấu đi”; “Rất hiếm có người phụ nữ nào đăng ảnh như vậy, và như vậy càng không phải Hoa hậu Hoàn vũ”…, nhiều cư dân mạng bình luận.

Một điều thú vị ở Paulina là cô ngủ trong khi hai mắt vẫn mở, khiến người xung quanh đôi khi hoang mang.

Học chuyên ngành quản trị kinh doanh, đến với cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm đó, Paulina Vega đã nhấn mạnh người phụ nữ rất cần có sự thông minh và bản lĩnh. “Một người phụ nữ không thể chỉ quan tâm vẻ đẹp và sức quyến rũ, mà còn phải quan tâm đến sự thông minh, làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp”, Vega phát biểu.

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 9

'Nhà nửa hầm' cho người nghèo mong manh trong trận mưa lũ lịch sử ở Hàn Quốc

ADVERTISEMENT

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 10 ADVERTISEMENT

Tổng thống Yoon đích thân đến ngôi nhà nơi 3 người trong một gia đình tử vong do ngập nặng - Ảnh: CHOSUN

Nỗi đau của gia đình nghèo
Theo báo Chosun, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol đến căn nhà nửa hầm ở phường Sillim, quận Gwanak, thủ đô Seoul, nơi 3 người trong một gia đình vừa thiệt mạng vì mắc kẹt do mưa lũ tối 8-8.

3 người chết gồm 2 người phụ nữ gần 50 tuổi và 1 bé gái 13 tuổi vì không thể thoát ra ngoài. Đau lòng hơn, chị A là một người có khiếm khuyết về trí tuệ và gia đình chị nằm trong diện khó khăn.

Được biết, gia đình chị A gồm 4 người là mẹ chị A (73 tuổi), em gái chị cùng người con gái 13 tuổi và chị sinh sống trong một căn bán hầm (còn gọi là banjiha) bên dưới một biệt thự. Khi nước dâng lên và tràn vào nhà một cách nhanh chóng, cửa ra vào bị chặn cứng bởi áp lực của nước khiến cả gia đình bị mắc kẹt và tử vong thương tâm.

ADVERTISEMENT

Trước đó, em gái chị A có gọi điện cho một người bạn để nhờ báo cảnh sát nhưng do mực nước dâng quá cao cùng với việc đi lại bị hạn chế, nên cảnh sát đã không đến hiện trường kịp thời.

Riêng mẹ chị A, hiện đang điều trị nội trú tại một bệnh viện địa phương, đã thoát nạn.

Vào những năm 1970, khi những căng thẳng với Triều Tiên leo thang, Chính phủ Hàn Quốc lúc bấy giờ yêu cầu người dân xây dựng những căn phòng bên dưới nhà để làm nơi trú ẩn phòng trường hợp khẩn cấp. Những ngôi nhà có căn phòng như vậy được gọi là nhà nửa hầm.

Tại Hàn Quốc, nhà nửa hầm đã không còn xa lạ với những người dân có thu nhập thấp. Nhà nửa hầm thường có không gian ọp ẹp, tù túng, bí bách, thiếu ánh sáng mặt trời, và thường xuyên phải tiếp xúc với các chất ô nhiễm từ mặt đất.

Đặc biệt khi trời mưa, nước từ trên đường đổ xuống những căn nhà nửa hầm và tràn vào nhà.

Sau khi thăm ngôi nhà có 3 người thiệt mạng, Tổng thống Yoon cũng thăm các gia đình khác trong khu vực phường Sillim, sau đó ông tới Trung tâm cộng đồng Sinsa, quận Gangnam để thăm hỏi và động viên những người dân đang sơ tán.

Trong cuộc họp chiều 9-8, phát ngôn viên Kang In Sun cho biết Tổng thống Yoon chỉ đạo Bộ Nội vụ và an ninh cùng các chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra vấn đề an toàn nhà ở, đặc biệt là những căn nhà như thế này.

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 11

ADVERTISEMENT

Hình ảnh căn nhà nửa tầng hầm với cửa sổ nhìn ra mặt đường xuất hiện trong bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes, Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho phản ánh sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc hiện nay - Ảnh: CHOSUN

Vì sao mưa kỷ lục?

Theo Cục khí tượng Hàn Quốc, nguyên nhân của trận mưa lớn đêm qua là do các luồng khí lạnh và khô Siberia từ Bắc cực tràn xuống khu vực bán đảo Triều Tiên. Cùng lúc đó, áp cao Bắc Thái Bình Dương đẩy luồng không khí nóng ẩm lên cao.

Khi hai khối khí nóng, lạnh gặp nhau sẽ gây ra sự xung đột giữa hai khối khí dẫn đến hiện tượng nhiễu loạn không khí sinh ra mưa. Đặc biệt, hai luồng không khí này va chạm quá mạnh khiến vùng mây gây mưa kéo dài theo hướng đông - tây trong khi chiều dài theo hướng bắc - nam lại hẹp. Đây cũng là lý do vì sao mưa to trong đêm ngày 8-8 chỉ diễn ra ở khu vực miền Trung Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức tại Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết: "Những trận mưa to và lượng mưa tăng mạnh như hiện nay là do một phần ảnh hưởng của biến đổi khí hậu".

Theo phân tích của một nhà nghiên cứu tại Trung tâm vật lý khí hậu thuộc Viện Khoa học cơ bản (IBS), hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ không khí tăng lên gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, làm tăng độ ẩm và lượng hơi nước trong không khí dẫn đến lượng mưa tăng.

Cũng theo những phân tích của KMA, lượng mưa trung bình ngày đạt 381,5mm, cao nhất trong 115 năm qua ở Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, lượng mưa mỗi giờ tại khu vực quận Dongjak, Sindaebang (Seoul) đạt 136,5 mm/ giờ. Con số này vượt xa lượng mưa kỷ lục 118,6 mm/giờ được ghi nhận ngày 5-8-1942. Đây cũng là lượng mưa theo giờ cao nhất từng được ghi nhận ở Seoul.

ADVERTISEMENT

Paulina Vega – nàng hậu đặc biệt của MU: ‘Em muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ’ - ảnh 12

Ngập nặng dưới chân cầu Jamsu được ghi nhận sáng 9-8 ở Seoul - Ảnh: YONHAP

Đã có ít nhất 8 người chết

Tính đến 11h trưa 9-8 (theo giờ địa phương), số người thiệt mạng do trận mưa kỷ lục đêm qua đã tăng lên 8 người, trong đó có 5 người ở thủ đô Seoul và 3 người ở tỉnh Gyeonggi. Ngoài ra còn có 6 nạn nhân đang mất tích.

Hiện đã có 163 người từ 107 hộ gia đình ở Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi phải di tản đến các trường học hoặc nhà thi đấu. Ngoài ra, tại các quận Dongjak, Seoul và Gwangmyeong, Gyeonggi, có 273 người từ 165 hộ gia đình đã đến lánh nạn tại các trung tâm cộng đồng và trung tâm phúc lợi.

Theo Hãng tin Yonhap, cơn mưa kỷ lục kéo dài từ tối 8-8 đến 14h ngày 9-8 làm hư hỏng hơn 5.000 chiếc xe, trong đó có hơn 1.000 xe ngoại nhập, gây thiệt hại hơn 60 tỉ won (khoảng 46 triệu USD).

Hy Lạp đối mặt với vụ bê bối 'kiểu Watergate' Áp lực gia tăng đối với Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis, bất chấp cam kết sẽ làm trong sạch cơ quan tình báo của nước này sau vụ nghe lén. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Ảnh: AFP Theo trang tin châu Âu Euractiv.com, Thủ tướng Hy Lạp...

Chia sẻ