Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cha mẹ tức giận vì con phải vào học lúc 5h30 sáng

Tuổi Teen 16/03/2023 - 20:28

Người mẹ có con học trường trung học cho biết con gái cô phải thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đến trường. Mỗi khi về đến nhà, con gái cô đều cảm thấy mệt mỏi và lên giường ngủ ngay lập tức.

Mỗi khi về đến nhà, con gái cô đều cảm thấy mệt mỏi và lên giường ngủ ngay lập tức.

ADVERTISEMENT

Cha mẹ tức giận vì con phải vào học lúc 5h30 sáng - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Trẻ đi học từ khi trời chưa sáng hẳn. Ảnh: Mothership

Rambu Ata, phụ huynh học sinh cho biết, con gái cô phải thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đến trường. Mỗi khi về đến nhà, con gái cô đều cảm thấy mệt mỏi và lên giường ngủ ngay lập tức.

“Thật sự khó khăn, chúng phải ra khỏi nhà khi trời còn tối như mực. Tôi không thể chấp nhận điều này. Sự an toàn của con tôi không được đảm bảo khi phải đi từ sớm, đường sá vắng vẻ”, cô nói.

Một số trường trung học ở thành phố Kupang, tỉnh Đông Nusa Tenggara (Indonesia) thử nghiệm chương trình mới, thay đổi giờ vào lớp là 5h30. Đây là chương trình nhằm mục đích tăng cường kỷ luật cho trẻ. Tuy nhiên, việc trẻ phải đến trường từ lúc trời còn chưa sáng khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những đ.ứa t.rẻ mặc đồng phục học sinh đi bộ trên đường tối như mực để đến trường. Nhiều em vẫn còn ngái ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trước đây, các trường học ở Indonesia thường bắt đầu từ khoảng 7-8h.

Video đang HOT

Theo một nghiên cứu của Học viện Nhi khoa Mỹ năm 2014, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông nên vào lớp học lúc 8h30 hoặc muộn hơn để có đủ thời gian ngủ nghỉ.

Tại Singapore, các trường có quyền tự quyết định thời gian bắt đầu học. Hiện tại, các trường không bắt đầu học sớm hơn 7h30, theo Straitstimes.

ADVERTISEMENT

Theo Marsel Robot, giáo sư tại Đại học Nusa Cendana, về lâu dài, tình trạng thiếu ngủ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ, thay đổi hành vi. Thiếu ngủ cũng khiến trẻ rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi.

Retno Listyarti, Chủ tịch liên đoàn giáo viên Indonesia chia sẻ rằng thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển và học tập của trẻ.

Cô nói: “Giấc ngủ rất quan trọng đối với cơ thể. Trong khi ngủ, cơ thể sẽ tự sửa chữa cả về thể chất lẫn tinh thần giúp con người sảng khoái và tràn đầy năng lượng khi thức dậy. Điều này rất quan trọng và cần thiết cho những đ.ứa t.rẻ đang t.uổi phát triển”.

Các nhà lập pháp địa phương cũng phản đối dự án và yêu cầu chính quyền Kupang hủy bỏ chương trình thử nghiệm này, theo Mothership.

Tuy nhiên, bất chấp những lời chỉ trích, chính quyền Kupang vẫn duy trì thử nghiệm. Thậm chí, họ dự định mở rộng đến cơ quan giáo dục địa phương, yêu cầu nhân viên phải làm việc từ 5h30.

Theo Medium, dậy sớm không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe, điều quan trọng hơn là ngủ đủ giấc và có chất lượng giấc ngủ tốt. Trẻ dành gần như cả ngày ở trường, khoảng 30 phút đến 1 giờ nghỉ giữa giờ. Nếu tính theo 5 ngày/tuần, tức là học sinh trung học phải học trung bình hơn 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Mặc dù trẻ dành phần lớn thời gian trong ngày ở trường là tốt, nhưng bắt đầu đi học quá sớm không đảm bảo giấc ngủ và sức khoẻ cho trẻ.

ADVERTISEMENT

Xôn xao việc nữ giáo viên "miệt thị" học sinh vì tiền "tài trợ giáo dục"

Ngày 25-2, mạng xã hội xôn xao việc một giáo viên trường THPT ở Nghệ An bị tố bắt học sinh đứng 45 phút vì mâu thuẫn với phụ huynh liên quan đến việc kêu gọi đóng hơn 1,2 triệu đồng tiền "tài trợ giáo dục". Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động của giáo viên, đồng thời cho rằng việc đóng góp tiền là giữa phụ huynh và giáo viên, không liên quan đến học sinh.

Cha mẹ tức giận vì con phải vào học lúc 5h30 sáng - ảnh 2

Thông tin giáo viên "miệt thị" học sinh gây xôn xao dư luận. Ảnh: Facebook

Theo ông Phan Xuân Phàn, Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, sự việc trên xảy ra tại nhà trường, hiện trường đang làm việc với giáo viên này để nắm thêm thông tin sự việc. Bước đầu, nhà trường cũng đã yêu cầu giáo viên này tạm dừng các công tác tại lớp 12D1 để ổn định tâm lý cho học sinh yên tâm học tập. Sau khi xác minh, nếu đúng như phụ huynh phản ánh sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

ADVERTISEMENT

Trước đó, trong khi thực hiện vận động xã hội hóa tại lớp chủ nhiệm 12D1, cô V.T.L. đã có thông báo chủ trương kế hoạch của nhà trường tại cuộc họp phụ huynh ngày 12-2, theo đó các phụ huynh thống nhất đồng ý tài trợ. Sau đó, cô L. lại giao cho lớp trưởng phát phiếu tổng hợp tài trợ giáo dục đến các bạn trong lớp để viết số tiền ủng hộ và ký tên phụ huynh. Em Hoàng Thị N.Q. đã điền trong đơn tài trợ 1,2 triệu đồng giống nhiều bạn trong lớp.

Khi nhận lại phiếu của học sinh, cô L. nhắc cả lớp về trao đổi với phụ huynh nộp đúng số tiền như học sinh đã viết trong phiếu.

Phụ huynh em Q. sau đó nhắn tin cho cô L. nhờ gửi phiếu tài trợ riêng để viết số tiền ủng hộ và ký tên cho đúng nhưng cô giáo không đồng ý.

ADVERTISEMENT

Chiều thứ 2 (ngày 20-2) trong buổi học bù, đến tiết tiếng Anh của cô L., cô đã dùng thời gian dạy học để gọi em Q. và lớp trưởng đứng dậy để "đối chất". Trong đó, cô L. dùng nhiều câu từ chì chiết, miệt thị em Q. khiến em lo lắng, sợ hãi, khóc lóc khi kể lại cho phụ huynh.

Theo Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, phương án thu xã hội hóa năm học này chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An phê duyệt nên trường chưa thực hiện thu.

Liên quan đến sự việc trên sáng 26-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết đã nắm được thông tin, hiện Sở đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thành lập ngay tổ xác minh, làm rõ minh sự việc.

Phụ huynh ở Nghệ An bức xúc vì phải đóng tiền triệu cho con đi chơi Các trường học ở Nghệ An tổ chức cho hàng ngàn học sinh đi tham quan, trải nghiệm ở nhiều điểm du lịch ngoài tỉnh. Nhiều phụ huynh lo lắng khi con cháu đi dài ngày và khoản phí đi chơi không hề nhỏ. Hôm nay 17/2, theo...

Chia sẻ